Pháp luật

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung

Khi cơ quan tố tụng đến khám xét, bị can Nguyễn Đức Chung không xuất hiện cùng lực lượng chức năng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem khiến một đoạn đường ùn tắc nhẹ.

Lúc 19h25 ngày 28/8, 2 ôtô biển xanh dừng trước nhà số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Ba cán bộ thuộc Cơ quan An ninh điều tra và một kiểm sát viên của VKSND Tối cao cùng 4 người mặc thường phục bước vào trong.

Theo quan sát của phóng viên, khi cơ quan tố tụng đến khám xét, bị can không xuất hiện cùng lực lượng chức năng.

Ngay sau khi lực lượng chức năng vào nhà, cánh cổng và cửa các tầng của ngôi nhà đều khép kín.

Ngôi nhà bị khám xét ở giữa phố Trung Liệt, cách trụ sở công an phường sở tại khoảng 100 m. Khi cơ quan chức năng xuất hiện, hàng chục người dân tụ tập để theo dõi, chụp ảnh và quay clip. Công an sở tại đã bố trí 3 cảnh sát vãn hồi trật tự và phân luồng giao thông.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem khiến phố Trung Liệt ùn tắc nhẹ. Trao đổi với Zing sau khi lực lượng chức năng khám nhà số 88, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết việc khám xét đối với ông Nguyễn Đức Chung được thực hiện để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Bộ Công an chưa thể cung cấp gì thêm.

Nhiều người tập trung ngoài cửa nhà ông Chung, dùng điện thoại ghi lại các hình ảnh khi lực lượng chức năng đang làm việc bên trong.

Xe lực lực lượng làm nhiệm vụ lúc 20h trên phố Trung Liệt để tránh ùn tắc giao thông.

Lúc 20h30, lực lượng làm nhiệm vụ ngăn các phương tiện lưu thông vào phố Trung Liệt để phục vụ công tác khám nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Sau khoảng 2 giờ khám xét, lúc 21h20, 2 ôtô biển xanh đón lực lượng khám xét rời căn nhà số 88. Đại diện các cơ quan tố tụng mang theo nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra.

Nhiều cơ quan báo chí đến đưa tin về vụ việc.

Dù muộn nhưng người dân vẫn tụ tập 2 bên đường để theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP