Pháp luật

Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi sàm sỡ bé gái trong tháng máy

Tính đến hôm nay (ngày 17/4), sau 17 ngày từ khi xảy ra vụ việc bé gái khống chế, ôm hôn trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM) gây nhiều bức xúc trong dư luận, Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Hữu Linh, chưa có kết luận về vụ việc.

Hình ảnh Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy bị camera ghi lại và hình ảnh lúc còn đương chức.

Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Như vậy, tính đến nay (17/4), đã 14 ngày từ ngày kể từ khi gia đình có tin tố giác hành vi của ông Linh đối với bé gái trong thang máy, cơ quan điều tra còn 6 ngày để ra quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Trong trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện Kiểm sát (VKS) cùng cấp hoặc Viện trưởng VKS có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Như vậy, trong trường hợp cần thiết, việc xác minh, điều tra có thể kéo dài 4 tháng.

Liên quan đến sự việc, phía Công an TP.HCM đã thông tin, kết quả xác minh điều tra ban đầu xác định có vụ việc bé gái bị một người đàn ông lạ mặt lớn tuổi khống chế ôm hôn, xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (địa chỉ số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4) vào lúc 21h10' ngày 01/4/2019.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, đối tượng nghi vấn đi vào thang máy cùng lúc với bé gái; sau đó, đối tượng có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Qua xác minh ban đầu, danh tính người bị tình nghi gây ra hành vi đáng lên án đó là ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Ông Linh ngụ tại Thành phố Đà Nẵng, đến thăm người thân sinh sống tại chung cư, và đã trở về Đà Nẵng ngày 02/4/2019 sau khi làm việc với Ban quản lý chung cư và gia đình cháu bé.

Hiện nay, Công an Quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai của người bị tình nghi, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi xác minh làm rõ, Công an Thành phố sẽ thông tin sớm nhất đến dư luận về vụ việc trên.

Theo thông báo mà Ban quản lý chung cư Galaxy 9 đã công khai, lúc 21h30 tối 1/4, bảo vệ chung cư khi xem lại màn hình camera phát hiện hành động lạ của 1 người đàn ông đối với bé gái trong thang máy sảnh cư dân G1.

Đúng lúc này, gia đình bé gái đã gọi điện thoại với kỹ thuật của tòa nhà yêu cầu trích lục camera vì nghi ngờ một người đàn ông trung niên có hành vi không đúng mực với con gái.

Qua kiểm tra camera, Ban quản lý chung cư phát hiện người đàn ông có hành vi ôm lấy bé gái và hôn khi cửa thang máy đóng lại.

Để làm rõ vụ việc, bảo vệ tòa nhà đã gõ cửa căn hộ người đàn ông này ở, tuy nhiên người này không mở. Ban quản lý chung cư quyết định cho tạm ngưng điện ngay đêm đó với căn hộ mà đối tượng đang ở.

Sáng 2/4, người trong căn hộ này gọi điện xuống bộ phận kỹ thuật nhờ kiểm tra vì sao không có điện. Đáp lại, phía Bản quản lý chung cư mời ông Linh xuống phòng làm việc của Ban quản lý để trả lời việc nguồn điện bị sụp.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý chung cư Galaxy 9, ông Linh đã được cho xem lại đoạn trích từ camera. Người đàn ông này đã thừa nhận vì thấy bé gái dễ thương nên có ôm và hôn cháu. “Ban quản lý chung cư đã ghi nhận sự việc bằng biên bản và cư dân này đã ký nhận biên bản”, thông báo của Ban quản lý chung cư ghi rõ.

Bố mẹ cháu bé được Ban quản lý chung cư thông báo về quá trình làm việc với ông Linh sau đó. Trưa cùng ngày, gia đình cháu bé đã làm việc riêng với ông Linh.

“Sau khi trao đổi với nhau xong, bố mẹ của bé đã mời Ban quản lý vào chứng kiến và ghi nhận biên bản. Theo nội dung biên bản, vì không muốn làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cháu bé nên gia đình đề nghị không cung cấp thông tin ra ngoài”, thông báo của Ban quản lý chung cư viết.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP