Kinh tế

Con trai 9X của ông chủ Hòa Bình thôi chức CEO sau 2 năm

Ông Lê Viết Hiếu từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc đúng hai năm từ ngày được cha chuyển giao vai trò điều hành doanh nghiệp xây dựng đầu ngành.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 23/7. Ông Lê Viết Hiếu sẽ chuyển sang làm Phó tổng giám đốc thường trực.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, là con trai của nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Lê Viết Hải. Ông Hiếu lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Mỹ. Sau khi về trước, ông làm việc tại Ngân hàng Shinhan trước khi gia nhập công ty của cha từ năm 2016 với vị trí phó giám đốc phát triển thị trường nước ngoài.

Ngày 23/7/2020, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Hòa Bình. Như vậy, con trai ông Lê Viết Hải thôi chức CEO Hòa Bình sau đúng hai năm nhiệm kỳ.

Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải (trái) và con trai Lê Viết Hiếu (Ảnh: HBC).

Việc ông chủ Hòa Bình chuyển giao vị trí CEO cho con trai vào năm 2020 diễn ra ở thời điểm quy định pháp lý yêu cầu chủ tịch không được kiêm nhiệm tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Trong năm đó, chủ tịch nhiều doanh nghiệp lớn như REE, SSI cũng chuyển giao chức tổng giám đốc cho người kế nhiệm.

Hiện tại, ông Lê Viết Hải cùng các thành viên trong gia đình hiện sở hữu hơn 20% cổ phần Hòa Bình. Ông Hải đang trong thời gian thực hiện giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu HBC theo thông tin đã đăng ký với cơ quan quản lý lĩnh vực chứng khoán. Nếu hoàn tất giao dịch, ông chủ Hòa Bình sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp của mình từ 15,8% lên 19,9%.

Quý I năm nay, Hòa Bình đạt doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty xây dựng đầu ngành này chỉ đạt 11 tỷ đồng. So với mục tiêu lợi nhuận 350 tỷ đồng năm nay, đại gia nhà thầu này mới hoàn thành 3% kế hoạch.

Chia sẻ với cổ đông tại đại hội thường niên hồi cuối tháng 4, ông Lê Viết Hiếu cho biết kết quả lợi nhuận của các quý sau dự kiến khởi sắc hơn. Ngoài ra, công ty sẽ thoái vốn khỏi một số dự án bất động sản trong năm nay và số tiền thu về cũng sẽ đóng góp vào lợi nhuận.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP