Trong tỉnh

Con mang pháo đi bán, mẹ lãnh án tù

Biết mẹ có nhiều pháo cất giấu trong nhà, Hoàng Vũ Quang Huy đã xin mẹ ít pháo mang bán lấy tiền mua điện thoại. Chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì Huy bị công an Quỳ Hợp bắt giữ.

Sáng 22/3, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Thanh (SN 1979) trú tại xóm Dinh, xã Tam Hợp về tội “buôn bán hàng cấm”.

Kiểm tra trọng lượng trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Ảnh: Phan Lê

Theo cáo trạng, vào 17 giờ 40 phút ngày 3/1/2018, từ nguồn tin của nhân dân cung cấp: tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp có đối tượng khả nghi buôn bán pháo nổ.

Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Vũ Quang Huy (SN 2001) đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 bịch pháo bi và 1 hộp pháo loại 36 quả có trọng lượng 1,8kg.

Bị cáo Vũ Thị Thanh. Ảnh: Phan Lê

Mở rộng công tác điều tra, vào 21 giờ cùng ngày, công an Quỳ Hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Hoàng Vũ Quang Huy tại xóm Dinh, xã Tam Hợp phát hiện, thu giữ 62 bịch pháo bi, 37 hộp dây pháo băng, 3 hộp pháo loại 36 quả với tổng trọng lượng 27,45 kg.

Khai thác nhanh đối tượng Huy khai nhận, số pháo trên Huy lấy của mẹ đẻ là bà Vũ Thị Thanh (SN 1979) để đem đi bán kiếm lời. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an Quỳ Hợp đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Thị Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật vụ án. Ảnh: Phan Lê

Quá trình đấu tranh, Thanh khai nhận do hám lợi, đã mua số pháo trên với giá hơn 4,5 triệu đồng của một đối tượng không quen biết vào ngày 18/12/2017 tại khu vực biên giới Việt Nam -Trung Quốc. Đưa về nhà thị chia nhỏ cất giấu khắp các ngóc ngách ở trong nhà như gầm giường, gầm cầu thang, khu vực vệ sinh, trên gác, giấu trong nhà kho bỏ hoang để bán lẻ kiếm lời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh 16 tháng tù về tội “buôn bán hàng cấm”.

Đối với người bán pháo cho Thanh do không biết tên tuổi, đị chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra xác minh. Còn đối với Hoàng Vũ Quang Huy đã thực hiện hành vi đưa pháo nổ đi bán nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên công an Quỳ Hợp đã ra quyết định xử phạt hành chính và giao cho địa phương quản lý giáo dục.

Tác giả: Phan Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP