Trong nước

Con gái nguyên Chủ tịch tỉnh làm lãnh đạo: 'Có năng lực'

Bà Vương Mai Trinh, Chánh văn phòng HĐND và UBND TP được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP.

Ngày 23/7, theo thông tin trên báo chí, lãnh đạo Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) xác nhận vừa công bố quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND TP.

Theo đó, 3 văn phòng hợp nhất thành Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP.

Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/8. Tổng biên chế của đơn vị gồm 41 người, với 1 Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái trao quyết định bổ nhiệm cho bà Vương Mai Trinh. Ảnh: Báo An Giang

Bà Vương Mai Trinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP giữ chức Chánh Văn Thành ủy, HĐND và UBND TP Long Xuyên.

Nói về việc này, tối ngày 23/7, trao đổi với báo Đất Việt, ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cho biết, việc bổ nhiệm này thuộc thẩm quyền của Thành ủy Long Xuyên.

Nhận xét về bà Trinh, ông Yến cho rằng: "Kỳ thi vừa qua, bà Trinh đã đậu công chức và được bổ nhiệm giữ chức vụ cũ. Việc bà Trinh thi đậu công chức là nhờ vào khả năng, năng lực của bà này. Hoàn toàn không có chuyện nâng đỡ gì ở kỳ thi đó".

Bà Trinh (32 tuổi) là con gái ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Năm 2013, bà Trinh công tác tại Thành ủy Long Xuyên với hình thức hợp đồng lao động và làm chuyên viên văn phòng.

Sau đó, bà được xét tuyển thẳng công chức mà không phải thi tuyển do có bằng thạc sĩ chương trình liên kết của ĐH Lincoln (Hoa Kỳ) loại giỏi (học tại Việt Nam).

Năm 2015, bà Trinh được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Đầu năm 2018, tỉnh An Giang tổ chức rà soát toàn bộ công chức không qua thi tuyển, phát hiện có nhiều trường hợp xét tuyển không đúng quy định, trong đó có bà Trinh.

Tỉnh An Giang sau đó đã huỷ các quyết định bổ nhiệm trước đó không đúng quy định đối với bà Trinh và chỉ đạo phải thi tuyển công chức.

Kỳ thi vừa qua, tổng điểm thi của bà Trinh đạt 260,5 điểm, đậu công chức và được được bổ nhiệm giữ chức vụ cũ.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP