Pháp luật

Con bạc liều mình nhảy sông khi bị công an truy quét

Khi thấy lực lượng Công an ập vào, các con bạc hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, nhảy xuống sông mong thoát thân.

Khoảng 13h, ngày 26/2, Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định phát hiện ổ cờ bạc tại khu vực Gò Non (một gò nổi giữa sông Hồng) thuộc địa bàn xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt quả tang 17 đối tượng (trong đó có 2 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Các đối tượng bị bắt giữ đều có HKTT tại các huyện Vũ Thư, Đông Hưng và TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong quá trình truy quét, một số con bạc đã nhảy xuống sông Hồng để trốn lực lượng chức năng, trong đó có một con bạc đã bị chết đuối. Thi thể người này sau đó được trục vớt và bàn giao cho gia đình mai táng.

Khúc sông nơi con bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 35 triệu đồng và một bộ bát đĩa dùng để chơi xóc đĩa.

Các con bạc khai nhận sới bạc do Phạm Văn Tánh (36 tuổi) trú tại xã Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức và hoạt động được khoảng 1 năm. Chủ chứa là Đặng Văn Duẩn (47 tuổi), trú tại xã Nam Thắng (Nam Trực, Nam Định). Các con bạc đều trú tại tỉnh Thái Bình sau đó đi đò từ bến đò Nguyên Xá (Vũ Thư, Thái Bình) ra bãi nổi trên sông Hồng để sát phạt nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: CTV Phú Sỹ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP