Thể thao

Cờ vua Việt Nam thi đấu thăng hoa tại Olympiad

Tối 5/10, cả hai đội tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam đều thi đấu ấn tượng khi cầm hòa các đối thủ mạnh hơn trong lượt trận áp chót giải cờ vua đồng đội thế giới diễn ra ở Georgia.

Đội cờ vua nam Việt Nam (Elo trung bình 2.576) gặp tuyển Đức (Elo trung bình 2.628) - đội đang có thành tích bất bại với 5 thắng, 4 hòa tại ván thứ 10. Như thường lệ, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (2.715) ngồi bàn 1, cầm quân trắng đối đầu với kiện tướng Nisipeanu Liviu-Dieter (2.661).

Quang Liêm với lợi thế đi trước đã tạo được thế trận chủ động trước Liviu-Dieter. Tuy vậy, ưu thế đó cũng chỉ kéo dài trong khoảng 35 nước đi đầu tiên. Những diễn biến sau đó cho thấy lối chơi chắc chắn của kỳ thủ người Đức. Sau 52 nước cờ, cả hai kỳ thủ bắt tay chấp nhận kết quả hòa.

Các nam kỳ thủ Việt Nam cầm hòa Đức ở ván 10. Ảnh: FIDE.

Ở bàn số 2, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620) hòa nhanh George Meier (2.639) chỉ sau 28 nước. Cùng với Quang Liêm, Trường Sơn đang có thành tích bất bại ở giải lần này. Kỳ thủ người Kiên Giang thi đấu 9 ván giành được 7,5 điểm và đang có hiệu suất thi đấu 2.786 - thành tích tốt nhất ở bàn hai.

Nếu thắng ở ván cuối gặp John Paul Gomez (2.464), Trường Sơn nhiều khả năng sẽ đoạt HCV cá nhân bàn 2. Anh cũng là kỳ thủ nam duy nhất của Việt Nam từng mang về huy chương cá nhân ở Olympiad cờ vua (HCV năm 2014).

Hai nam kỳ thủ còn lại của tuyển cờ vua Việt Nam cũng thi đấu tốt. Trần Tuấn Minh (2.491) cầm hòa Bluebaum Matthias (2.618), trong khi kỳ thủ 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (2463) để hòa đáng tiếc trước Fridman Daniel (2.591) dù cầm quân đen.

Kết quả hòa trước đội tuyển Đức có thể coi là thành công của các kỳ thủ Việt Nam. Các nam kỳ thủ đang có 5 trận thắng, 4 hòa và 1 thua, xếp hạng 13. Tại ván đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines (2.473). Nếu giành chiến thắng, nhiều khả năng Việt Nam sẽ kết thúc giải trong top 10.

Đội nữ Việt Nam trước giờ thi đấu với Hungary. Ảnh: FIDE.

Ở nội dung của nữ, tuyển Việt Nam (Elo trung bình 2.321) cũng hòa đối thủ mạnh Hungary (Elo trung bình 2.344) tại lượt đấu áp chót. Võ Thị Kim Phụng (2.368) nhận thất bại trước Hoàng Thanh Trang (2.423), cựu thần đồng cờ vua Việt Nam ở bàn 1. Thanh Trang đang có hiệu suất thi đấu cao nhất nội dung nữ với 8 điểm sau 9 ván đấu, Elo biểu diễn lên tới 2.696.

Phạm Lê Thảo Nguyên (2.347) ngồi bàn hai chạm trán Gara Anita. Dù cầm quân đen nhưng vợ của Trường Sơn thi đấu ấn tượng để có chiến thắng sau 55 nước cờ. Thắng lợi này giúp Thảo Nguyên có thêm 11 Elo, đồng thời giúp cô duy trì mạch bất bại với 7,5 điểm sau 9 ván.

Hai nữ kỳ thủ Việt Nam còn lại là Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương cầm hòa các đối thủ có hệ số Elo cao hơn. Đối thủ của nữ Việt Nam ở ván cuối là Azerbaijan (2.369). Nếu thắng, đội nữ Việt Nam nhiều khả năng cũng vào top 10.

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Olympiad ,cờ vua

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP