Thế giới

Cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao Iran tử vong vì Covid-19

Một cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei vừa qua đời do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Mohammad Mir-Mohammadi, 71 tuổi, thành viên của Hội đồng Phân xử Khẩn cấp - cơ quan quan trọng trong Chính phủ Iran, đã tử vong hôm nay (2/3) vì virus SARS-CoV-2 tại một bệnh viện ở Thủ đô Tehran. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên tại Iran bị chết vì dịch Covid-19.

Ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Giám hộ Iran, đã tử vong vì nhiễm nCov. (Ảnh: Iran IFP News)

Các quan chức cao cấp khác cũng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 bao gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi – người ban đầu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và Mojtaba Zonnour, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội.

Tính đến ngày 2/3, Iran đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm và 66 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc.

Người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Ali Rabiei đã thừa nhận những thách thức do dịch Covid-19 gây ra đối với quốc gia này. “Chúng tôi sẽ có 2 tuần khó khăn trước mắt”, ông Ali Rabiei nói./.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP