Thế giới

Cô gái Việt đi tìm chàng trai bí ẩn trong quán bar Singapore

Theo tờ Stomp của Singapore, một cô gái người Việt đã đăng tin tìm chàng trai mà cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong chuyến du lịch tới nước này.

Sáng 13/12 tại Đà Nẵng, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án vụ buôn lậu gần 5 triệu lít dầu tại Cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) sau 3 ngày xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2017, công ty CP Tập đoàn Miền Núi mua 4.768.929 lít xăng A92 của ông Eng (quốc tịch Singapore) không có hóa đơn, chứng từ.

Số xăng này vốn là hàng chưa nhập khẩu của công ty ông Eng đang gửi tại kho xăng dầu Vân Phong. Hai bên đã thống nhất giao nhận hàng bằng tàu ngoài đường biên giới biển và nhập cảng Cam Ranh ngày 30/8/2017.

Các bị cáo trong vụ án

Để nhập lậu lô hàng trót lọt vào Việt Nam, các đối tượng trong đường dây đã hối lộ cơ quan quản lý. Trong đó, đại tá Hoàng Tiết Kiệm, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa trực tiếp nhận 320 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Thảo (SN 1972, trú tại TP Thanh Hóa, TGĐ công ty CP Tập đoàn Miền Núi) 13 năm 6 tháng tù giam vì tội buôn lậu, 1 năm tù tội đưa hối lộ. Cùng 2 tội danh này, bị cáo Đỗ Thị Thục (SN 1977, trú TP Thanh Hóa, trợ lý của Thảo) bị tuyên lần lượt là 12 năm tù và 6 tháng tù.

Bị cáo Thảo được xác định là người trực tiếp đưa 320 triệu cho đại tá Kiệm và chỉ đạo Thục đưa 10 triệu đồng cho Lê Quý, Phó trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Cam Ranh.

Với tội danh nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Tiết Kiệm lĩnh mức án 4 năm tù, bị cáo Lê Quý bị tuyên 1 năm cải tạo không giam giữ.

HĐXX cũng tuyên phạt Trịnh Khắc Thuyên (SN 1972, trú TP Vũng Tàu), Chu Văn Hiền (SN 1988, trú TP Nha Trang) lần lượt 6 năm và 5 năm tù vì tội buôn lậu.

Hai bị cáo Nguyễn Đức Tiến (SN 1979) và Đào Xuân Thắng (SN 1991, cùng trú TP Hải Phòng) lĩnh mức án phạt hành chính lần lượt là 1 tỷ đồng và 700 triệu đồng vì tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tác giả: Huy Khánh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP