Pháp luật

Cô gái trẻ bị tuyên tử hình, người thân 'khóc ngất'

Nghe Tòa tuyên con gái mức án tử hình, nhiều người thân của nữ bị cáo đã “khóc ngất” tại phòng xử.

Bị cáo Trang tại tòa.

Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Thu Trang (SN 1983, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này vì tiền mà dính vào ma túy. Trước đó, Trang từng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thế nhưng sau khi cải tạo, trở lại hòa nhập cộng đồng xã hội, Trang một lần nữa đi “vết xe đổ”.

Theo cáo trạng, Trang quen biết người phụ nữ tên Hòa (khoảng hơn 40 tuổi, quê Bắc Ninh) khi thi hành án tại trại giam Xuân Nguyên (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ra tù, Trang tình cờ gặp lại Hòa trên đất Hải Phòng. Biết Trang không có việc làm ổn định, Hòa đã đặt vấn đề thuê Trang đi vận chuyển ma túy với tiền công 5 triệu đồng/bánh.

Được Trang đồng ý, tháng 9/2018, Hòa bảo Trang lên Hà Nội gặp Long (không rõ địa chỉ) nhận 7 bánh heroin, mang về Hải Phòng. Nhận lời, Trang đã khăn gói ra Thủ đô. Tại đây, Trang được tin 7 bánh heroin kia gặp trục trặc do bị Công an Hòa Bình bắt giữ nên đã về “tay không”.

Những tưởng nghe tin trên, Trang sẽ lánh xa ma túy như “con chim sợ cành cong”. Nhưng rồi người phụ nữ này vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục mua bán ma túy theo chỉ đạo của Hòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng đầu tháng 10/2018, Hòa bảo Trang lên Sơn La, gặp người đàn ông tên Trang (ở Lóng Luông, Vân Hồ) để thỏa thuận mua ma túy và hỏi đường đi. Gặp nhau, bên thỏa thuận giá 1 bánh heroin giao dịch tại Sơn La là 180 triệu đồng, giao dịch ở Hà Nội là 210 triệu đồng. Thông tin này được Trang báo lại với Hòa kèm thông tin cô chỉ vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Hải Phòng với tiền công 5 triệu đồng/bánh.

Ngày 6/10/2018, Hòa gặp Thu Trang thỏa thuận mua 8 bánh heroin. Thu Trang đồng ý, sau đó liên lạc với Trang đặt mua 8 bánh ma túy. Do Trang đang có 12 bánh heroin nên Thu Trang lấy hết, mang về cho Hòa.

Cuối chiều 7/10/2018, Trang nhận được điện thoại của Hòa nói lên Hà Nội nhận 12 bánh heroin trên, mang về Hải Phòng. Thu Trang sau đó đã nhờ chị họ đi lấy “hàng” giúp mình. Tuy nhiên, mánh khóe của Trang đã không lọt qua mắt được cơ quan chức năng.

Với hành vi trên, Trang bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghe Tòa tuyên bị cáo mức án trên, những người thân của Trang ngồi dưới choáng váng, “khóc ngất”.

Tác giả: Vân Thanh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: hải phòng ,tử hình ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP