Xe

Có 900 triệu: Chọn Mazda CX-30 hay Toyota Corolla Cross?

Mazda CX-30 hay Toyota Corolla Cross đang là mẫu xe cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc giữa xe SUV/Crossover hạng B và hạng C với mức giá từ 800-900 triệu đồng.

Giá bán

Hai mẫu xe này cùng thuộc phân khúc giữa xe SUV/Crossover hạng B và hạng C. Vì thế, hai mẫu xe này rất linh hoạt trong việc di chuyển trong đô thị nhưng vẫn thể hiện được sự tiện nghi, rộng rãi và mạnh mẽ khi đi đường trường.

Hiện Mazda CX-30 2021 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản với giá dao động 839-899 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross có giá dao động từ 720-918 triệu đồng.

So sánh ngoại thất

Phát triển dựa trên nền tảng Mazda 3, Mazda CX-30 có thiết kế trẻ trung, hiện đại. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross được thiết kế hài hòa, lịch lãm và chắc chắn.

Mazda CX-30 và Toyota Corolla Cross sở hữu nhiều nét riêng biệt trong thiết kế ngoại thất. Đồ họa: M.H

Nhìn tổng thể, Corolla Cross đồ sộ hơn Mazda CX-30, với kích thước dài x rộng x cao là 4.460 x 1.825 x 1.620mm. Trong khi đó, Mazda CX-30 sở hữu chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540. Khoang hành lý phía sau của Corolla Cross cũng lớn hơn Mazda CX-30 (440 lít so với 430 lít).

Tuy nhiên, Mazda CX-30 lại có trục cơ sở dài hơn 15mm và khoảng sáng gầm xe cao hơn Corolla Cross đến 14mm.

Một điểm khác biệt ở hai phiên bản này chính là cụm đèn xe. Trong khi Toyota Corolla Cross được trang bị đèn pha FullLed, thì bản CX-30 vẫn sử dụng bóng đèn chiếu sáng Halogen. Còn ở cụm đèn hậu, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30 đều sử dụng đèn Led với kiểu thiết kế hiện đại.

So sánh nội thất

Nội thất của Toyota Corolla Cross rộng hơn Mazda CX-30 do kích thước xe này lớn hơn. Phiên bản Corolla Cross cũng được trang bị cửa sổ trời, trong khi đó phiên bản Luxury của Mazda CX-30 không có.

Vô-lăng của Mazda CX-30 và Corolla Cross cũng có những nét thiết kế khác biệt, tạo điểm nhấn riêng. Đồ họa: M.H

Tuy nhiên, tiện nghi bên trong của Mazda CX-30 lại được đánh giá cao hơn. Ví dụ, ghế lại của Mazda CX-30 chỉnh điện và nhớ 2 vị trí, trong khi Corolla Cross không có nhớ vị trí. Hay hệ thống âm thanh của CX-30 cũng được đánh giá là có chất lượng tốt với 8 loa, nhiều hơn 2 loa so với Corolla Cross 1.8V.

Điểm cộng nữa đối với Mazda CX-30 là hệ thống phanh tay điện tử, tự động giữ phanh chân, cửa cốp sau mở điện, màn hình hiển thị tốc độ lên kính lái (HUD). Những tính năng này, Corolla Cross chưa được trang bị.

Khả năng vận hành của CX-30 đang được đánh giá cao hơn đối thủ. Đồ họa: M.H

Ngược lại, Corolla Cross cũng trang bị nhiều tính năng an toàn mà CX-30 không có như: Camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảm biến trước, báo lệch làn, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, kiểm soát áp suất lốp…

Khả năng vận hành

Nhìn những thông số kĩ thuật của hai xe, Mazda CX-30 đang chiếm ưu thế hơn về khả năng vận hành. CX-30 sử dụng khối động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm.

Trong khi đó, Corolla Cross sử dụng động cơ 1.8 lít, cho công suất tối đa 138 mã lực mà mô-men xoắn cực đại 172 Nm. CX-30 sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi đó Corolla Cross sử dụng hộp số vô cấp CVT.

Phiên bản Corolla Cross chỉ có 1 chế độ lái, trong CX-30 có 2 chế độ là thông thường và thể thao.

Đánh giá chung

Từ khi nhập khẩu và ra mắt thị trường Việt (8/2020), doanh số Toyota Corolla Cross đã thường xuyên đứng trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. Tháng 5.2021, đã có 765 xe Toyota Corolla Cross được giao đến tay khách hàng Việt, đứng ở vị trí thứ 10 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Còn Mazda CX-30, dù chưa đạt được kì vọng đặt ra, nhưng mẫu CX-30 cũng đã bán được 135 chiếc tại thị trường Việt Nam trong tháng 4.2021.

Tác giả: TUẤN ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP