Xã hội

Chụp hình trên cầu đường sắt, 2 nữ sinh bị tàu lửa tông chết

Hai nữ sinh lớp 9 ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đứng trên cầu đường sắt để chụp hình với đoàn tàu chạy qua thì bị tàu lửa cuốn vào, tử vong.

Chiều 4-4, một nguồn tin xác nhận với PLO Công an huyện Hoài Nhơn phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên đường sắt Bắc- Nam đoạn qua xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Hai nạn nhân của vụ tai nạn được xác định là Phạm Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Thùy Sinh (cùng 15 tuổi, đều là học sinh lớp 9 Trường THCS xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn).

Cầu đường sắt tại huyện Hoài Nhơn. Ảnh: GTO

Thông tin ban đầu cho hay lúc 9 giờ 40 cùng ngày, Nhi và Sinh đến cầu đường sắt vượt qua quốc lộ 1 tại xã Hoài Châu Bắc để chơi, canh chụp hình với đoàn tàu chạy qua. Khi đó, đoàn tàu SE4 lưu thông hướng nam - bắc chạy đến. Hai nữ sinh bị cuốn vào đoàn tàu, chết tại chỗ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hai nữ sinh trên đứng chơi quá gần đường sắt, lại mất thăng bằng nên bị lực hút của đoàn tàu cuốn vào.

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP