Pháp luật

Chuốc rượu ông chủ người Hàn Quốc, trộm tiền trong thẻ ATM

Chuốc rượu cho ông chủ người Hàn Quốc say mèm, Hào lục ví lấy tiền, rút 74 triệu đồng trong thẻ ATM. Biết bị lộ, Hào chuyển trả số tiền và đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Hào (SN 1987), trú xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, Hào làm thông dịch viên cho ông Lee Shi Woong (người Hàn Quốc, giám sát thi công cho một công trình xây dựng ở TP Vinh). Hào biết ông Woong có nhiều tiền nên lợi dụng lúc ông Woong sơ ý đã lấy trộm chìa khóa phòng rồi cắt một chìa khóa khác rồi chờ đợi thời cơ hành sự.

Bị cáo Trần Văn Hào tại tòa. Ảnh: Như Bình

Ngày 6/12/2016, Hào thông báo xin nghỉ việc nên ông Woong mời đi uống rượu chia tay. Ông Woong đưa thẻ ATM, đọc mật khẩu nhờ Hào đi rút tiền trả tiền nhậu.

Nhậu say, ông Woong về nhà ngủ. Hào đi theo, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, lẻn vào nhà ông Woong lấy trộm ví của ông này. Hào lấy thẻ ATM (thẻ mà ông Woong đã đọc mật khẩu cho Hào), còn giấy tờ và ví thì vứt vào thùng rác.

Hào dùng thẻ ATM của ông Woong chuyển 74 triệu đồng vào tài khoản người khác rồi nhờ người này chuyển lại tài khoản của mình. Ông Woong phát hiện tiền trong tài khoản của mình bị rút nên thông báo với ngân hàng. Thông qua camera, ông Woong phát hiện người thực hiện giao dịch chuyển khoản tiền của mình là Hào nên báo công an. Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản của Hào.

Biết không thể che dấu hành vi của mình, Hào tìm cách chuyển trả số tiền đã chiếm đoạt cho ông Woong đồng thời đến cơ quan điều tra Công an TP Vinh đầu thú.

Trước đó, vào hồi tháng 1/2016, Trần Văn Hào bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thử thách 4 năm.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hào 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian thi hành án tù treo tội “Đánh bạc”, Hào phạm thêm tội mới nên hình phạt này bị chuyển thành tù giam. Áp dụng quy định hiện hành, Trần Văn Hào phải thi hành mức phạt 5 năm tù cho tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

Tác giả: Như Bình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP