Giáo dục

Chuẩn bị phương án dùng trực thăng chở đề thi ra đảo Lý Sơn

Trong trường hợp biển động dài ngày, tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiến nghị dùng máy bay trực thăng vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT ra đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi - cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Quảng Ngãi có trên 13.300 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có gần 13.000 thí sinh đăng ký trực tuyến. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 34 điểm thi với tổng số 558 phòng thi.

Theo ông Thái, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Công tác tập huấn, phổ biến các quy định cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác tại kỳ thi đến nay đã hoàn tất. Kỳ thi năm nay sẽ có 80 cán bộ thanh tra của Bộ GD-ĐT cử về Quảng Ngãi làm công tác kiểm tra, giám sát.

"Nếu đến ngày thi mà thời tiết biển xấu, tàu thuyền không thể di chuyển thì Sở sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ máy bay trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo Lý Sơn", ông Thái nói.

Nếu biển động, tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiến nghị hỗ trợ trực thăng vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT ra đảo Lý Sơn.

Trong thời gian tới, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, hoàn tất các nội dung phục vụ kỳ thi. Tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo mọi công tác sẽ được chuẩn bị tốt nhất để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP