Pháp luật

Chủ vườn lan Phú Thọ báo mất 50 giò lan cùng chuông báo động

50 giò lan ước tính 2 tỷ đồng của gia đình anh Võ Hữu Thảo (sinh năm 1989, xóm Đồng Phú, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã không cánh mà bay.

Vườn lan chỉ còn trơ lại giỏ không

Theo lời chủ vườn hoa, khoảng 5h ngày 5/7 anh dậy làm đậu phụ thì phát hiện 50 giò lan và chuông báo động bị mất.

Thống kê ban đầu, những giò lan bị mất đều là loại lan quý như: Năm cánh trắng, Hiển Oanh, Sơn Nữ Tiến Đạt, Đại Tướng...

Theo lời anh Thảo, khoảng giữa đêm, anh đã ra vườn kiểm tra khi thấy chuông báo động nhưng không thấy vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến gần sáng dậy làm đậu thì số lan quý đã “không cánh mà bay”.

Anh Thảo bắt đầu trồng lan tại gia đình khoảng 3 năm nay. Chủ vườn lan đã thiết kế lồng sắt, lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống báo động nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc nói trên.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Tác giả: H.Bắc (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP