Pháp luật

Chủ tịch xã bắt gỗ lậu rồi biếu cho lãnh đạo

Chủ tịch xã Cư Đrăm chỉ đạo cấp dưới bắt số lượng lớn gỗ lậu nhưng không lập biên bản. Số gỗ trên được vị chủ tịch "báo cáo" Ban thường vụ Đảng ủy xã bán cho một số cán bộ.

Ngày 26/9, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện vừa họp thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, liên quan đến sai phạm trong việc xử lý gỗ lậu.

Theo ông Long, hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm là căn cứ vào kết luận điều tra của công an và xem xét tình hình thực tế tại địa phương.

Trước đó, tháng 2/2019, ông Trần Thế Tôn (nguyên cán bộ xã Cư Đrăm) làm đơn gửi Công an huyện Krông Bông tố cáo Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm chỉ đạo cấp dưới bắt số lượng lớn gỗ lậu rồi mang đi bán.

Đến tháng 7/2019, Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định không khởi tố vụ án và kết luận: “Hành vi của ông Trung có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng qua điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác”.

Cũng theo kết luận trên, từ năm 2016 đến 2018, UBND xã Cư Đrăm bắt 4 vụ liên quan đến việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Ba tấm gỗ của người dân bị UBND xã Cư Đrăm tạm giữ rồi "biếu" cho lãnh đạo. Ảnh: T. N.

Cụ thể, đầu năm 2016, Công an xã Cư Đrăm phát hiện 4 khúc gỗ ké tại bãi đất trống nên lập biên bản đưa về rồi báo cáo “bằng miệng” cho ông Trung.

Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm báo cáo vụ việc tại cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy và xin chủ trương đưa 4 khúc gỗ trên đi tiện lục bình. Sau đó, UBND xã lấy 2 chiếc lục bình về trưng bày tại trụ sở (trị giá 1,255 triệu đồng).

Đến tháng 12/2016, Công an xã Cư Đrăm bắt giữ xe máy cày chở 50 trụ tiêu của ông Dương Văn Hai. Sau đó, ông Trung yêu cầu cấp dưới lấy gỗ rồi trả xe lại cho ông Hai nhưng không lập biên bản. Số gỗ trên được Phó trưởng công an xã Cư Đrăm mua lại nhưng địa phương không thu tiền.

Ngày 26/8/2018, ông Trung chỉ đạo cấp dưới bắt giữ ôtô chở 3 tấm gỗ của ông Từ Đức Tám (ngụ xã Cư Đrăm). Sau đó, ông Trung thu 3 tấm gỗ trên rồi trả xe lại cho ông Tám mà không lập biên bản.

Ba tấm gỗ trên được UBND xã bán thanh lý cho ông Y Dunh Êban, Phó Bí thư, kiêm Chủ tịch HĐND xã với giá 15 triệu đồng.

Xã Cư Đrăm, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. N.

Tuy nhiên, ông Y Dunh nói gỗ bị mục nên lãnh đạo xã “cho không”. Sau đó, ông Y Dunh bán lại cho một người không rõ địa với giá 3 triệu đồng.

Đến tháng 11/2018, Công an xã Cư Đrăm tạm giữ xe tải chở 4 tấm gỗ ké của một người dân. Ông Trung ra quyết định xử phạt người này 2 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép rồi thả xe cùng số gỗ trên.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT, các vụ việc trên không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP