Trong nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ về làm việc với Kon Tum

Ông Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 của địa phương.

Vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 của địa phương.

Theo kế hoạch, Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7/2019. Địa phương đã ban hành các kế hoạch, quyết định về thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban Đại hội; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai nhiều nội dung công tác liên quan... Về nhân sự khóa X có 86 người, gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên thường trực.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: KT

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội của địa phương cần được tiến hành chu đáo, làm đến đâu xong đến đó nhất là về mặt nhân sự; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trước Đại hội; phải chọn được những người có uy tín với nhân dân, có năng lực. Để làm tốt công việc này cần rà soát kỹ, nắm chắc các hướng dẫn của Trung ương.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cần tiếp tục đổi mới, làm việc bài bản, hiệu quả; các cuộc vận động, thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, phải luôn nghĩ đến hiệu quả công việc; người làm công tác mặt trận không để bị động bất ngờ trước mọi sự việc.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhân Đại lễ Phật đản 2019; đề nghị thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum tích cực làm tốt công tác vận động, tuyên truyền tăng ni, Phật tử thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tăng ni, Phật; đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tốt cho sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc-Vesak 2019.

Cùng ngày Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà 5 hộ nghèo ở xã Chư H’reng, thành phố Kon Tum; trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ xây mới 5 căn nhà cho hộ nghèo động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống./.

Tác giả: Khoa Điềm

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP