Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân tháng 12

Sáng nay (15/12), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp 2 lượt công dân, gồm: ông Phan Đăng Thiện, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, khiếu nại mức giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc, xã Diễn Thịnh chưa phù hợp; ông Trần Khắc Trúc, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, phản ánh UBND huyện Yên Thành chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc phá dỡ di tích lịch sử nhà thờ họ Trần Khắc tại xã Công Thành.

Công dân nêu ý kiến, kiến nghị.

Trước những kiến nghị, đề xuất của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, việc thu hồi đất tại xóm 9, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là đúng với quy định. Bên cạnh trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ, đền bù đúng mức giá chung, người dân cũng cần chia sẻ, đồng hành, thực hiện nghĩa vụ của mình vì lợi ích chung của tỉnh.

Trên tinh thần tôn trọng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng chú ý đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trong diện ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời công dân.

Đối với kiến nghị của ông Trần Khắc Trúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao, UBND huyện Yên Thành phối hợp với dòng tộc, họ Trần Khắc thực hiện đúng theo Luật Di sản. Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2020.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP