Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều 23/02, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị ngành Y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Cùng đi có các đồng chí: Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt Nghệ An.

Tại Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, y, bác sĩ, người lao động toàn ngành Y tế Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, người lao động toàn ngành đã đạt được trong năm qua, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19. Diễn biến dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước trong thời gian qua rất phức tạp, khó lường với số lượng ca nhiễm mỗi ngày hơn hai nghìn trường hợp, tạo áp lực rất lớn về công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân... Song ngành Y tế đã rất chủ động trong việc hướng dẫn, triển khai các biện pháp cụ thể để thích ứng linh hoạt, an toàn trước dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, ngành cũng đã rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin góp phần hạn chế tác động xấu của dịch COVID-19 đến sức khỏe của người dân. Người dân được tiêm phòng vắc xin đã mang lại hiệu quả rõ nét, khi mặc dù ca bệnh F0 tăng cao, nhưng chủ yếu không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ, được điều trị tại nhà. Hiện chỉ có khoảng hơn 200 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những hi sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ toàn ngành Y tế trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho ngành Y trong suốt thời gian qua

Nhìn lại quá trình phòng, chống dịch thời gian qua đã thấy rõ được vai trò hết sức quan trọng của ngành Y tế, để kiểm soát tình hình, khống chế sự lây lan dịch bệnh, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội và đóng góp rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm qua. “Không thể nào bày tỏ hết được sự ghi nhận, cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với những hi sinh, vất vả, những đóng góp của ngành Y tế trong thời gian vừa qua”.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những công lao, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích ngành Y tế đã đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng và công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cao cả của ngành. Nhấn mạnh tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiêm chủng để bao phủ tỷ lệ tiêm mũi 3; triển khai tiêm phòng cho trẻ em từ 5-12 tuổi, góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến sức khỏe của người dân.

Ngành cần quan tâm đến công tác điều trị để giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì COVID-19; triển khai các Trạm y tế lưu động, thành lập nhóm hỗ trợ điều trị F0 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động ngành Y để họ yên tâm công tác. Đồng thời, quan tâm đến đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Thông qua việc kết nối hệ thống trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc mừng tới tất cả đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nguyễn Văn Hương báo cáo nhanh về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19

Đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công nhân viên, người lao động của Bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, với vai trò là cơ sở y tế chủ lực, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều trị các trường hợp bệnh nhân nặng mắc COVID-19, thực hiện tốt công tác tiêm chủng; hỗ trợ chi viện nhân lực giúp ngành y tế các địa phương phòng chống dịch.

Công tác khám chữa bệnh xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung bộ khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được nâng cao; triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã quan tâm thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chia sẻ với khó khăn áp lực của ngành Y tế hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Phía tỉnh luôn ủng hộ, quan tâm để Bệnh viện phát triển xứng tầm của bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác khám chữa bệnh chuyên khoa của Bệnh viện Mắt Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An. Bệnh viện Mắt Nghệ An thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một bệnh viện chuyên khoa. Cùng với đó, Bệnh viện đã tham gia chi viện nhân lực giúp các địa phương phòng chống dịch; tham gia lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19...

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, chia sẻ với khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh luôn quan tâm để giải quyết các kiến nghị của Bệnh viện để Bệnh viện ngày càng phát triển mạnh hơn. Lưu ý công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện phải phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị Bệnh viện phát huy kết quả đạt được, triển khai nhiều hơn nữa kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên khoa cho người dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP