Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình có công với cách mạng

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng nay (20/7), đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm tặng quà các gia đình người có công cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Đại Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn là nơi an nghỉ của gần 11 nghìn hài cốt liệt sỹ của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào

Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ

Dâng nén hương thơm tri ân các liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và mong muốn cán bộ Ban quản lý tiếp tục làm tốt công tác, đóng góp vào việc bảo vệ, tu sửa, chăm lo các phần mộ liệt sỹ

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tín – mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường, trú tại Thôn 6, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Tín

Mẹ Nguyễn Thị Tín có 5 người con: 3 trai 1 gái, 1 người con trai hi sinh là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường. Tất cả các người con đều lập gia đình ở riêng và có cuộc sống ổn định, hiện nay mẹ đang sống cùng người con trai út. Gia đình mẹ luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thắp hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tường hi sinh khi mới tròn 20 tuổi tại chiến trường Tây Nam

Ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng dù ở tuổi cao nhưng mẹ Nguyễn Thị Tín vẫn rất minh mẫn, luôn gương mẫu và tích cực trong các phong trào của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà gia đình mẹ Nguyễn Thị Tín

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của gia đình mẹ Nguyễn Thị Tín, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn nhớ đến những hi sinh mất mát của cha anh đi trước, và luôn nỗ lực, phấn đấu để kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang ra sức gìn giữ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Đồng chí cũng mong muốn và chúc cho mẹ Nguyễn Thị Tín luôn khoẻ mạnh là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thôn 4, xã Đức Sơn thăm gia đình thương binh Nguyễn Bá Thị.

Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí cùng đi trong đoàn đến thăm, trò chuyện thân mật với gia đình thương binh Nguyễn Bá Thị tại thôn 4, xã Đức Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi, vui mừng và cảm phục khi được biết mặc dù mang trên mình vết thương chiến tranh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng thương binh Nguyễn Bá Thị đã luôn cố gắng tích góp, thương yêu nuôi dạy con cái thành đạt có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, gia đình ông luôn tích cực trong các phong trào ở địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, ủng hộ phong trào thể dục thể thao...

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Bá Thị

Ân cần thăm hỏi sức khoẻ thương binh Nguyễn Bá Thị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của ông trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Gửi lời chúc gia đình luôn khoẻ mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn và đề nghị thương binh luôn phát huy phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” là chỗ dựa tinh thần và tấm gương cho con cháu; tiếp tục theo sát, đồng hành cùng chính quyền địa phương để giúp địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ngành liên quan quan tâm, giúp đỡ để các gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP