Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc bất ngờ điện đàm với Tổng thống Mỹ

Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm nay, 12/4.

xi trump
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho bán đảo, đồng thời kêu gọi các giải pháp hòa bình giải quyết các vấn đề trên”, CCTV tóm lược nội dung cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump.

Ông Tập cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington về vấn đề này.

Về vấn đề Syria, ông Tập kêu gọi “các biện pháp chính trị” giải quyết cuộc khủng hoảng và “tiếng nói thống nhất” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Mỹ quyết định điều cụm tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần khu vực này.

Triều Tiên cũng đã lên tiếng phản đối đồng thời đe dọa “tấn công hạt nhân” Mỹ nếu nhận thấy Washington có dấu hiệu xâm lăng.

Ngoài ra, hành động phóng 59 tên lửa Tomahawk của Mỹ vào căn cứ không quân Syria hồi tuần trước ngay lúc ông Tập và ông Trump đang có cuộc gặp mặt đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, cũng được coi là một lời cảnh báo với Triều Tiên.

Tác giả bài viết: Phan Yến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP