Xã hội

Chủ tịch TP Vinh: 'Quan trọng nhất là người dân tự tháo dỡ vỉa hè'

''Quan trọng nhất trong việc lập lại trật tự đô thị TP Vinh là người dân đồng thuận, tự ý thức tháo dỡ vỉa hè lấn chiếm...'' - Chủ tịch UBND TP Vinh chia sẻ

Người dân đồng thuận

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: Để lập lại trật tự vỉa hè ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát đã khó. Vậy nhưng, giữ được vỉa hè thành phố Vinh như những ngày đầu vận động, ra quân thì đòi hỏi sự đồng thuận, chia sẻ của toàn thể người dân với các cấp quản lý từ phường, xã đến thành phố.

XEM CLIP:

Theo ông An, công tác tuyên truyền, vận động người dân là nhiệm vụ đầu tiên, để người dân tự hiểu và ý thức tháo dỡ các vỉa hè vi phạm. Chỉ có người dân tự giác đập bỏ vỉa hè lấn chiếm, xây dựng trái phép mới bền lâu.

''Quan trọng nhất là người dân tự tháo dỡ vỉa hè vi phạm, lập lại trật tự đô đi, tạo cảnh quang căn ngăn nắp ở các tuyến đường trong thành phố Vinh. Những hình ảnh người dân tự ý thức đập bỏ bậc tam cấp, tháo dỡ mái che, ki ốt tạm, đắp bó vỉa hè lên xuống. Người dân tự sửa lại cả ngày lẫn đêm trước chủ trương chung của thành phố'' - ông An kể

Kẻ vạch vôi lập lại trật tự đô thị - Ảnh: TH Nghệ An

Chủ tịch TP Vinh thông tin, đây không phải là chiến dịch dành vỉa hè cho người đi bộ mà lập lại trật tự đô thị, ngăn nắp trên vỉa hè. Ô tô, xe máy, người kinh doanh ở dưới lòng đường đến vỉa hè được ngăn nắp...

Nhiều trăn trở mà thành phố Vinh đang cân nhắc là làm sao để những người bán hàng rong có chỗ mưu sinh; xe ô tô, xe máy có chỗ đậu thuận tiện và người đi bộ vẫn có đủ khoảng trống đi lại trên đường.

Gỡ bỏ gần 2.600 bậc lên xuống

Báo cáo của UBND TP Vinh sau đợt ra quân lập lại trật tự đô thị cho thấy: Kẻ vạch vôi gần 75km trên 52 tuyến phố, phân biệt cho người đi bộ và xe 2 bánh.

Dành lại vỉa hè tạo cảnh quan ngăn nắp ở TP Vinh.

Tịch thu trên 800 biển quảng cáo các loại đặt trên vỉa hè, lòng đường không đúng quy định. Có 730 mái tôn, bạt che, mái di động được tháo dỡ; xử lý 445 điểm tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, kinh doanh buôn bán trên vỉa hè và lòng đường. Gần 2.600 bậc lên xuống công trình tư nhân, cơ quan, đơn vị chiếm dụng vỉa hè, đắp bó vỉa cho xe lên bị đập bỏ...
Vỉa hè rộng thoáng, xe đậu lộn xộn trước lúc ra quân.

Báo cáo còn chỉ ra, một số công trình lấn chiếm hành lang ATGT mang tính chất phức tạp, cần có sự chỉ đạo đặc biệt và sự vào cuộc của các cấp, ngành như: Điểm buôn bán ở BV Đa khoa Nghệ An; BV 115 và cổng Trường ĐH Vinh; chuồng cọp xây dựng trái phép ở đường Lê - nin và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh;

Đá và hòn non bộ vỉa hè trước cổng Công ty Tân Nam; Công ty Lực Nguyên Khang và siêu thị Maximax...

Ngăn nắp, sạch sẽ ở vỉa hè thành Vinh - Ảnh: NAO

''Đợt ra quân lập lại trật tự đô thị vừa rồi mới chỉ kẻ vạch vôi, thành phố đang tính sẽ lát gạch cố định. Vỉa hè rộng 9m trở lên sẽ có khoảng trống 3m cho người đi bộ, sẽ linh động ở các tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi... để có chỗ đậu xe ô tô hợp lí'' - Chủ tịch thành phố Vinh cho biết

Theo ông An, muốn duy trì được lâu dài trật tự vỉa hè thành phố Vinh thì Chủ tịch, Trưởng Công an các phường, xã phải chỉ đạo làm việc thường xuyên bám địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được lấn chiếm vỉa hè. Nếu địa bàn nào mà để người dân lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè thì trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu các phường, xã đó.

Tác giả: Bảo An

Nguồn: tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP