Trong tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm Khu di tích Kim Liên

Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về thăm Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng của Người mãi là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta mà Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất đã đoàn kết một lòng hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi vào sổ vàng tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Đức Anh

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu nguyện hứa suốt đời học tập, noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, ngày càng đáp ứng mong muốn, kỳ vọng, gửi gắm của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh./.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP