Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Kim Liên

Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã dự ngày hội đại đoàn kết cùng với nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Sen 3, xã Kim Liên. Ảnh: Đức Anh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và huyện Nam Đàn.

Xóm Sen 3, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), có 126 hộ với 371 nhân khẩu. Năm 2017, tiếp tục thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cán bộ và các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, đồng thuận thi đua, đưa xóm tiếp tục phát triển.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Ngày càng có nhiều mô hình, gương cá nhân làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; số hộ nghèo chỉ còn 3,28%. Đặc biệt, ở xóm Sen 3, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, hỗ trợ lẫn nhau được phát huy; giữ vững an ninh trật tự nơi cộng đồng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác gặp gỡ người dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước không khí ấm áp, đoàn kết, đồng thuận, vui tươi của các tầng lớp nhân dân xóm Sen 3 trong ngày hội đại đoàn kết.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định, nhiều năm qua, cứ vào ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ở từng cộng đồng dân cư đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết nhằm ôn lại tuyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân nơi khu dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khẳng định vai trò, sức mạnh cũng như cần tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm Sen 3 đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định niềm tự hào với cán bộ, nhân dân xóm Sen 4, cán bộ, nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An - đây là nôi cách mạng, nơi đã sinh ra một người con yêu nước, một nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh; là địa chỉ văn hóa - tâm linh của đồng bào cả nước hướng về.

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn không chỉ cán bộ và nhân dân xóm Sen 4 mà toàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũng như tỉnh Nghệ An tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động; xây dựng nhiều mô hình tốt về kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Anh

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ người”, quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạnh; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo…; chú ý phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người, mọi nhà sống theo hiến pháp và pháp luật cũng như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn cán bộ, nhân dân xóm Sen 3 cùng với xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy những thành quả đat được, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho các tầng lớp nhân dân ngày càng ấm no, hanh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng sổ tiết kiệm cho 10 gia đình ở xóm Sen 3, xã Kim Liên. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Sen 3. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Sen 3. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng cho cán bộ, nhân dân xóm Sen 3 bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”; một số bộ dụng cụ phụ vụ hoạt động thể dục, thể thao; trao 10 sổ tiết kiệm (trị giá mỗi sổ 10 triệu đồng) cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho một số gia đình chính sách, nhà giáo ưu tú và học sinh nghèo vượt khó; tổ chức trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm./.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP