Trong tỉnh

Chủ tịch nước thăng quân hàm cho Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ngày 5/7, Đại tướng Tô lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu sinh ngày 20/11/1962 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành cảnh sát hình sự và có bằng tiến sỹ luật chuyên ngành tội phạm học.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29/12/1982. Ông từng là đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2001-2006.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 24/5/2015, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu từng giữ các chức vụ lần lượt là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, ông hiện là Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021.

Được biết, tại phiên thảo luận dự án luật An ninh mạng của Quốc hội ngày 23/11/2017, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu bày tỏ quan điểm ủng hộ bổ sung quy định "nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Việt Nam" trong dự luật.

Theo Thiếu tướng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng nước ngoài thu lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thì phải chịu các quy định của Việt Nam và quy định này buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải hợp tác và cung cấp thông tin khi điều tra các vụ án tấn công, lừa đảo trên mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục giữ quan điểm trên trong phiên thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng của Quốc hội diễn ra vào ngày 29/5/2018. Ông cho rằng nhiều nước khác cũng yêu cầu Facebook, Google đặt máy chủ tại nước họ.

Tác giả: Anh Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP