Trong nước

Chủ tịch huyện bị đề nghị kỷ luật vì sai phạm quản lý đất đai

Ông Võ Hữu Hào (Chủ tịch huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị xác định đã buông lỏng quản lý, thiếu nghiêm túc khi xử lý sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thông báo kết luận những vi phạm trong công tác quản lý đất đai ở huyện Can Lộc; đề nghị thi hành kỷ luật ông Võ Hữu Hào (Chủ tịch UBND huyện), ông Bùi Huy Tam (nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện) cùng một số tập thể, cá nhân.

Trụ sở UBND huyện Can Lộc. Ảnh: Ngô Tuấn

Theo nhà chức trách, nhiệm kỳ năm 2010-2015 và 2015-2020, Ban thường vụ huyện ủy Can Lộc để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai; chỉ đạo thanh tra, xử lý trách nhiệm với một số tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong việc giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền chưa thấu đáo.

Ông Võ Hữu Hào bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trách nhiệm liên quan quản lý đất đai thiếu kịp thời và nghiêm túc. Ông Bùi Huy Tam cùng chịu trách nhiệm về sai phạm của Ban thường vụ giai đoạn 2010-2013, ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân khi họ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh, những vi phạm, khuyết điểm của ông Hào, ông Tam cùng một số lãnh đạo khác ở huyện Can Lộc làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP