Pháp luật

Chủ sới bạc đấu điện vào cửa sắt đối phó cảnh sát

Để bảo mật thông tin, vợ chồng chủ sòng thu hết điện thoại của người đến đánh bạc, đấu điện vào cửa phòng để ngăn cảnh sát tiếp cận.

Cổng thông tin Công an Hà Nam cho hay, sau thời gian theo dõi, đêm 6/2 cảnh sát hình sự đột kích căn nhà của vợ chồng Nguyễn Hồng Lĩnh (41 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (36 tuổi) ở xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý bắt quả tang 12 người đang đánh bạc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu hơn 200 triệu đồng, 6 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 570 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi... Những người có mặt tại đây khai thường tụ tập đánh bạc vào ban đêm, nộp cho chủ nhà 200.000 đồng/ngày.
Hệ thống bẫy điện vợ chồng Lĩnh thiết kế ở cửa phòng đánh bạc.

Cảnh sát cho hay, để bảo vệ sới bạc, vợ chồng Lĩnh ngoài thiết kế ngôi nhà bằng nhiều khóa cửa còn đấu điện vào cửa sắt của gian phòng nơi các con bạc sát phạt nhằm để đối phó khi bị phát hiện. Người tham gia khi vào sới sẽ bị Lĩnh thu hết điện thoại.

XEMCLIP:

Tác giả bài viết: Xuân Hoa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP