Thế giới

Chú rể mất mạng vì trúng đạn lạc trong đám cưới

Một vị khách quá khích đã nổ súng để mừng tiệc cưới nhưng viên đạn lại găm trúng vào chú rể.

Thành phố New Delhi - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: AFP.

Theo The Sun, chú rể Deepak Kumar (21 tuổi) đã bị bắn chết ngay trong đám cưới diễn ra tại nhà cô dâu ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 27/2. Cảnh sát cho biết một vị khách mời trong tiệc cưới đã nổ súng trong khi đang nhảy múa ăn mừng và viên đạn bay lạc vào chú rể.

Nạn nhân là tài xế xe buýt và là nhân lực lạo động duy nhất của gia đình. Nạn nhân bị bắn vào lúc 20h30 và được đưa tới bệnh viện Guru Teg Bahadu.

Súng ngắn thường được dùng để bắn chỉ thiên mừng đám cưới ở Ấn Độ. Ảnh minh họa.

Ông Nupur Prasad, phó cảnh sát New Delhi, cho AFP biết: "Anh ấy gục xuống và được đưa tới bệnh viện nhưng chết vào nửa đêm". Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được người đã bắn súng và đang lấy lời khai từ các khách mời cùng các thợ chụp ảnh, quay video.

Việc bắn súng tại các đám cưới và lễ hội là một phong tục ở Ấn Độ. Tuy chính phủ Ấn Độ đã liệt đó vào hành vi bất hợp pháp nhưng vẫn còn rất nhiều người không tuân thủ. Tháng trước, bố của một cô dâu đã giết chết hàng xóm vì bắn chỉ thiên mừng đám cưới con.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP