Pháp luật

Chủ nhà vờ đồng ý quan hệ với cướp rồi tước dao

Sau khi bị đối tượng khống chế cướp tài sản và đòi quan hệ, nữ chủ nhà vờ đồng ý rồi tước dao của đối tượng.

Đối tượng bị bắt giam để điều tra về các hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm là Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Được biết Tuấn vừa mới ra tù trước Tết Nguyên đán Canh Tý được ít ngày thì tiếp tục vướng vòng lao lý. Vào rạng sáng ngày 16/2, Tuấn đột nhập vào nhà chị K. (21 tuổi, trú cùng xã) để trộm cắp tài sản và định hiếp dâm nạn nhân.

Tuấn cùng tang vật vụ án

Sáng 18/2, xác nhận với PV, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Tỉnh cho biết: "Ngay hôm sau công an đã bắt được đối tượng này. Theo lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận cướp toàn bộ số tiền khoảng gần 5 triệu đồng trong con heo đất của nhà chị K.

Thời điểm xảy ra sự việc, chồng chị K đi biển nên chỉ có ba mẹ con chị K ở nhà. Kinh tế gia đình chị K cũng khá, không tới mức khó khăn.

Khi đối tượng định hãm hại chị K đã vờ đồng ý rồi hô hoán nên đối tượng vội bỏ chạy, chưa thực hiện được hành vi với nạn nhân".

Theo thông tin ban đầu, Tuấn bịt khẩu trang kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ, cầm dao tự chế cạy cửa đột nhập vào căn nhà của chị K. Tại đây đối tượng khống chế chủ nhà là người phụ nữ 21 tuổi cùng 2 con nhỏ, lấy 4,8 triệu đồng.

Chưa chịu rời đi, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm chủ nhà. Nạn nhân lo sợ mình cùng hai con nhỏ bị sát hại nên giả vờ đồng ý để Tuấn hiếp dâm.

Sau đó lợi dụng sơ hở chủ nhà tước dao của đối tượng chống trả và tri hô. Sợ bị bắt, Tuấn bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, Tuấn bị bắt giữ.

Tác giả: Thu Minh

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP