Pháp luật

Chủ nhà bị chém đứt gân tay khi ngăn nhóm côn đồ đòi nợ

Ngăn nhóm thanh niên mang hung khi tràn vào nhà để đòi nợ con trai, ông Hào bị đối phương chém đứt gân tay. Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang truy bắt nghi can cầm đầu.

Nhóm thanh niên dùng dao nhọn gắn vào ống tuýp sắt uy hiếp, tấn công ông Hào và người thân khiến chủ nhà đứt gân tay.

Ngày 11/6, đoạn clip dài một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh gần chục thanh niên mang theo ống tuýp sắt gắn dao nhọn đang tụ tập, gây gổ trước ngôi nhà được cho ở xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Trong video, nhiều người cầm loại hung khí tự chế tìm cách xông vào nhà. Số còn lại ném gạch đá vào bên trong. Có vài phụ nữ ngăn nhóm thanh niên hung hãn nhưng phải bỏ chạy sau đó.

Theo lãnh đạo xã Tráng Liệt, sự việc xảy ra tại nhà ông Đặng Quang Hào (53 tuổi) vào chiều 8/6. Vụ tấn công khiến chủ nhà bị đa chấn thương, đứt gân tay.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Tú (23 tuổi, ở thị trấn Kẻ Sặt, cùng huyện) cầm đầu.

"Cảnh sát đang truy bắt Tú, làm rõ có bao nhiêu người tham gia vụ việc để điều tra", thiếu tá Long nói.

Theo cảnh sát, nguyên nhân do Đặng Đình Đức (26 tuổi, con trai ông Hào) nợ tiền của Tú. Chiều 8/6, hai thanh niên hẹn gặp nhau để giải quyết nợ nần và xảy ra xô xát. Đức bị đối phương đánh nên bỏ về nhà.

Tối hôm đó, Tú cùng nhóm người mang hung khí đến nhà ông Hào tiếp tục gây gổ, đòi nợ. Khi gia chủ ra đóng cửa can ngăn, đã bị đối thủ chém thương tích.

Xã Tráng Liệt cách TP Hải Dương khoảng 20 km. Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: bị chém ,chủ nhà ,đòi nợ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP