Pháp luật

Chủ hiệu cầm đồ gây án giết người đúng ngày làm lễ khai trương

Mở cửa hiệu cầm đồ và dịch vụ tài chính, Tăng mời bạn bè đến liên hoan. Vậy nhưng buổi liên hoan đó của chủ hiệu cầm đồ lại kết thúc bằng một vụ án mạng đau lòng.

Sau phiên tòa phải trì hoãn vào tháng 4 vừa qua, ngày 18-7, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa Lưu Bá Tăng (SN 1987, trú ở xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan, Bùi Văn Toàn (SN 1992, trú cùng xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) cũng bị xem xét về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong khi ấy, bị hại ở vụ án là anh Nguyễn Trường Khơi (SN 1988), ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông và anh Nguyễn Văn Định (SN 1985), cũng trú ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cả 2 đều là khách đến mừng lễ khai trương hiệu cầm đồ.

Lưu Bá Tăng (bên phải) cùng bị cáo liên quan bị đưa ra tòa xét xử.

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo cùng diễn biến phiên tòa, trưa 4-5-2017, nhân dịp khai trương hiệu cầm đồ và dịch vụ tài chính, Lưu Bá Tăng mời bạn bè đến một nhà hàng liên hoan. Trong số ấy, có nhóm của anh Đặng Văn Bình (SN 1974, trú quận Hà Đông) và nhóm anh Nguyễn Văn Định.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Tăng đưa nhóm anh Bình quay về hiệu cầm đồ của đối tượng tham quan. Trở lại nhà hàng tổ chức liên hoan sau ít phút, nhóm anh Bình ra về trước, còn Tăng vẫn phải ở lại để tiếp tục cuộc rượu với nhóm anh Định.

Rượu vào lời ra, Tăng và anh Định xảy ra to tiếng xoay quanh việc mở hiệu cầm đồ, kèm dịch vụ tài chính. Bực mình, chủ hiệu cầm đồ đứng dậy thanh toán tiền, rồi đi về lấy dao dao bầu, đồng thời gọi điện cho Bùi Văn Toàn đến cửa hàng cầm đồ của đối tượng.

Gặp nhau, Tăng và Toàn mang theo dao quay trở lại nhà hàng nơi tổ chức tiệc liên hoan khai trương cửa hiệu cầm đồ. Đến nơi, Toàn dùng dao tông xông vào chém anh Định trọng thương. Còn Tăng thì dùng dao bầu đâm thẳng vùng mạn sườn anh Nguyễn Trường Khơi.

Hậu quả vụ án khiến anh Khơi mất mạng ngay sau đó không lâu và anh Định thì bị bị tổn hại 8% sức khỏe…

Đưa các bị cáo ra xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Tăng cùng đối tượng liên quan về các tội danh tương ứng là có căn cứ, đúng pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm quyết tuyên phạt Lưu Bá Tăng tù chung thân và Bùi Văn Toàn 24 tháng tù.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP