Pháp luật

Chồng sát hại vợ và con trai rồi gọi điện Công an đầu thú

Ngày 21/7, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giam đối tượng Hoàng Minh Vĩ (SN 1984, đăng ký thường trú Bắc Kạn; hiện đang tạm trú tại khu phố 6, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 21/7, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giam đối tượng Hoàng Minh Vĩ (SN 1984, đăng ký thường trú Bắc Kạn; hiện đang tạm trú tại khu phố 6, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Vĩ tại cơ quan Công an.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Vĩ khai, do không có việc làm trong thời gian dài nên bị trầm cảm, mất ngủ.

Gia đình có mua vé máy bay vào ngày 21/7 cho Vĩ ra Hà Nội để khám và điều trị bệnh. Khoảng 7h45’ sáng cùng ngày, chị Huyền đang nấu ăn ở dưới bếp thì bị Vĩ dùng chảo có tay cầm đánh vào đầu. Chị Huyền ngã xuống nền nhà, Vĩ lấy con dao làm bếp chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Không dừng lại, Vĩ cầm dao qua phòng cháu K. đang ngủ, dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu K.. Chị Huyền và cháu K. đã tử vong tại chỗ.

Hung khí mà đối tượng Vĩ dùng gây án.

Sau khi gây án, Vĩ điện thoại trình báo cơ quan Công an. Vĩ khai do lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó sẽ tự sát.

Tác giả: T. Lĩnh - H. Dung

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP