Pháp luật

Chồng nhậu xỉn tưới xăng thiêu vợ trong đêm

Bị cằn nhằn chuyện hay đi nhậu, đang trong cơn say, người đàn ông ở miền Tây thẳng tay đánh vợ rồi tẩm xăng đốt.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang chữa trị cho chị Quỳnh (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) do bỏng lửa xăng 46% độ II, độ III toàn thân, kèm theo bỏng hô hấp rất nặng.

Cấp cứu tại Bv Chợ Rẫy

Theo gia đình người bệnh, nguyên nhân chị Quỳnh bị bỏng là do chồng tẩm xăng đốt.

Tối trước khi sự việc xảy ra, chồng chị Quỳnh có đi nhậu với bạn. Thấy chồng hay tụ tập ăn nhậu, bỏ bê công việc nên chị có trách móc.

Đang trong men say, người chồng nổi nóng đánh đập vợ. Anh này còn lấy xăng có sẵn trong nhà, đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, hàng xóm tìm cách dập lửa, đưa chị Quỳnh tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Qua sơ cứu ban đầu, nhận thấy tình trạng bỏng xăng nặng, chị Quỳnh được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Sau hơn 1 tuần điều trị, người bệnh đã bước đầu qua được tình trạng sốc bỏng, tuy nhiên lại đang đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng.

Theo bác sĩ, nếu may mắn sống sót, người bệnh phải trải qua nhiều cuộc ghép da, di chứng sẹo co rút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ cũng như vận động.

* Tên người bệnh được thay đổi.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP