Giải trí

Chồng Lệ Quyên gửi gắm vợ cho Quang Hà

Quang Hà thấy hãnh diện vì được doanh nhân Đức Huy nhờ chăm sóc Lệ Quyên mỗi dịp anh đi công tác xa hay bận bịu với công việc.

- Lệ Quyên là một trong số những nghệ sĩ chung tay ủng hộ Quang Hà sau sự cố cháy cung Hữu nghị Hà Nội. Ở liveshow 'Q show 2' kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên, anh dự định làm gì để đáp lại tấm chân tình của cô ấy?

- Tôi thân với Lệ Quyên nên được Quyên tâm sự về ý tưởng làm liveshow từ lúc nó còn trong trứng nước. Q show 2 không có ca sĩ khách mời, tôi chẳng thể góp giọng trong đêm nhạc của bạn nên ủng hộ bằng cách mang cả êkíp Quang Hà tới hỗ trợ Lệ Quyên. Bên cạnh việc đồng hành suốt quá trình, tôi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để xuất hiện trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu liveshow chiều 31/10. Trong ba đêm nhạc sắp tới của Quyên, tôi cũng sẽ có mặt đầy đủ ở hàng ghế khán giả để âm thầm cổ vũ bạn.

Tôi nói với Lệ Quyên rằng: "Hà cùng công ty của Hà sẽ có mặt bên Quyên mọi lúc, mọi nơi".

Quang Hà xuất hiện trong họp báo liveshow Q show 2 của Lệ Quyên. Ảnh: Thành Đạt

- Bạn thân quyết định solo trong suốt liveshow kéo dài hơn ba tiếng, anh thấy sao?

- Tôi lo lắm. Việc quyết định "chiến đấu" một mình trên sân khấu mà không có bất cứ tiết mục khách mời nào là lựa chọn táo bạo của Quyên. Không chỉ vậy, cô ấy còn hát liền ba đêm liên tiếp mà không có thời gian nghỉ ngơi, hồi sức. Tôi hiểu Lệ Quyên đủ đam mê, sức lực và tài năng qua những đêm hát phòng trà nhưng việc bao trọn show nhạc với 4.000 khán giả trong thời lượng ba tiếng thực sự không đơn giản. Quyên phải phân bổ năng lượng, cảm xúc cho mỗi tiết mục và cùng lúc làm hài lòng lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ làm tốt bởi Lệ Quyên có sự chuẩn bị kỹ càng về thể lực, kỹ thuật cùng êkíp chuyên nghiệp và hùng hậu. Hy vọng mọi điều suôn sẻ sẽ đến với bạn tôi trong sự kiện đánh dấu 20 năm ca hát này.

- Tính từ nào đúng nhất để nói về tình bạn giữa anh và Lệ Quyên?

- Chân thành, không khoảng cách.

Tôi và Quyên biết nhau từ lâu nhưng chỉ ở cương vị những người đồng nghiệp. Cách đây hai năm, nhờ có dịp biểu diễn tại phòng trà của Quyên mà tôi với cô ấy trở nên thân thiết. Cả hai tìm thấy nhiều nét tương đồng trong sở thích, tính cách; ăn ý khi làm việc và gần gũi ngoài cuộc sống thường nhật. Chúng tôi hay trò chuyện suồng sã, thậm chí văng tục và mỗi lần cùng đi công tác sẽ lê la quán xá cùng nhau. Lần này, vì không thể sánh đôi bên bạn trên sân khấu, tôi chọn cách khác để chăm sóc Quyên. Nhân chuyến đi công tác Australia, tôi đã mua yến, bào ngư về cho cô ấy tẩm bổ.

Trên sân khấu là những người nghệ sĩ, thậm chí sắm vai cặp yêu nhau khi hát tình ca, nhưng ngoài đời, chúng tôi chơi với nhau vô tư như hai đứa trẻ. Nhà tôi nuôi nhiều gà ở quê, thỉnh thoảng tôi gửi cho Quyên mấy con gà và cô ấy rất thích thú.

- Anh có kỷ niệm nào đặc biệt trong hai năm làm bạn với cô ấy?

- Quyên là người đầu tiên đưa tôi đi chơi ở vũ trường. Thú thực tôi hát trong quán bar nhiều lần nhưng diễn xong thường về chứ không nán lại thư giãn. Lần đó, khi đang rảnh việc, tôi nhận được cuộc gọi của Lệ Quyên rủ tụ tập. Tôi không ngờ điểm hẹn là một vũ trường và bối rối vì chẳng biết "đu đưa" thế nào cho hợp phong cách "dân chơi" trong đó. Tôi ngồi đần mặt một lúc, sau vài ly với Lê Hiếu mới tự nhiên nhập cuộc. Kể từ đó chúng tôi thường xuyên có những cuộc vui cùng nhau tại các quán bar quen thuộc và yêu thích.

- Doanh nhân Đức Huy, chồng ca sĩ Lệ Quyên, phản ứng ra sao trước mối quan hệ thân thiết này?

- Mỗi lần anh ấy đi công tác xa đều gửi gắm Lệ Quyên cho tôi. Đức Huy sợ Quyên ở nhà một mình buồn nên bảo tôi rủ cô ấy đi ăn, đi chơi. Hay những lần đi lưu diễn, nếu biết bà xã có Quang Hà tháp tùng thì anh Huy thấy yên tâm và chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Chơi thân với Quyên, tôi còn được chồng cô ấy tin tưởng. Dịp nào hai vợ chồng đi vắng cũng nhờ tôi quán xuyến phòng trà (phòng trà riêng của vợ chồng Lệ Quyên).

- Lệ Quyên trên sân khấu và ngoài đời, theo anh, có gì khác nhau?

- Trong những ca khúc bolero day dứt, Lệ Quyên sầu thảm, lụy tình đến mức "bánh bèo" còn ngoài đời cô ấy mạnh mẽ, sôi nổi và có phần nam tính. Tôi từng song ca cùng nhiều nữ ca sĩ nhưng riêng với Quyên, Quang Hà dường như bị "át vía", lùi lại phía sau mà không thể khoe hết những thế mạnh của mình. Lúc đó tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn Quyên, nhưng ở cương vị đồng nghiệp hay bạn bè, chuyện hơn kém không phải vấn đề mà mục đích cuối của cả hai là mang đến khán giả tiết mục êm tai, mãn nhãn. Dù bị ém lại khi hát bên cô ấy, tôi vẫn rất thích được đóng vai tình nhân trong những bản tình ca với Quyên.

Quang Hà thân thiết với Lệ Quyên. Ảnh: Thành Đạt

- Sau biến cố hồi tháng 9, tại sao anh liên tiếp tổ chức các show ca nhạc và ồ ạt đi lưu diễn?

- Sự cố cháy cung Hữu nghị khiến liveshow Không thể thay thế của tôi phải hoãn và tổ chức bù vào ngày 1/10 ở địa điểm khác. Vì chuẩn bị cập rập nên nhiều khâu chưa tốt, dẫn đến việc khán giả có vé mà không được vào xem. Một số khán giả trong danh sách ấy liên tục gọi điện đòi đền vé hoặc yêu cầu Quang Hà hát bù. Việc tổ chức thêm show là cách tôi trả nợ khán giả.

Sau sự việc, tôi kiệt sức và xuống tinh thần trầm trọng nhưng vẫn phải đi lưu diễn vì các hợp đồng đã được ký từ trước. Nhiều lúc tôi muốn bỏ mặc nhưng chữ tín và cả áp lực tài chính khiến tôi phải gắng gượng. Trong đêm liveshow đầu tiên sau vụ cháy, tôi nói với êkíp rằng Quang không thể lên sân khấu vì nỗi đau đè nặng và lần đầu trong sự nghiệp âm nhạc, tôi ước được hát lip sync.

- Một tháng sau vụ việc, hiện tâm lý của anh thế nào?

- Tôi vẫn còn buồn vì nhiều vấn đề. Dù êkíp Quang Hà thiệt hại nặng nề nhưng nhiều người vẫn thêu dệt rằng chúng tôi dàn dựng một kịch bản hoàn hảo để phục vụ những toan tính nào đó. Gần đây tôi bị hack Facebook khiến những liên lạc cá nhân liên quan đến công việc bị gián đoạn. Tôi cảm thấy trong lúc mình khó khăn, có người giúp mình thì cũng có người nhân cơ hội này gây khó dễ.

- Kế hoạch tiếp theo của Quang Hà sau chuỗi liveshow là gì?

- Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian vì quá mệt mỏi. Nếu không tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc, chắc Quang Hà không để đứng trước khán giả và thể hiện các bài hát một cách máu lửa như người hâm mộ thường thấy. Trước mắt tôi đề nghị ông bầu Quang Cường ngừng nhận show nhưng vẫn chọn lọc các chương trình phù hợp để xuất hiện để kiếm tiền và duy trì công việc. Còn ngừng trong bao lâu thì tùy thuộc vào khả năng hồi phục tinh thần của tôi, chừng nào tôi thấy ổn hơn sẽ trở lại.

Q show 2 là sự kiện âm nhạc đánh dấu 20 năm ca hát của ca sĩ Lệ Quyên. Ngày 20 và 21/12, Q Show 2 diễn ra ở TP HCM và hôm 4/1/2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Tác giả: Lam Trà

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: quang hà ,Lệ Quyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP