Pháp luật

Chồng đâm trọng thương vợ, đâm luôn cả bố và mẹ vợ vào can ngăn

Trong lúc cãi nhau tại nhà của bố và mẹ vợ, Nguyễn Khắc Vương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ, rồi đâm trọng thương cả bố, mẹ vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9-11, tại nhà bố mẹ vợ ở thôn An Xá (xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), giữa Nguyễn Khắc Vương (SN 1981, ở thôn Trần Xá, xã Nam Hưng) và vợ Vũ Thị Y. (SN 1988) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc bực tức, Nguyễn Khắc Vương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, cánh tay chị Y.

Thấy con gái bị Vương hành hung, gây thương tích, ông Vũ Đình D. (SN 1958) và bà Trần Thị Ch. (SN 1960) đã lao vào can ngăn thì Vương dùng dao đâm trọng thương bố mẹ vợ.

Sau khi gây án, Vương lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Y. và ông D., bà Ch. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 10-11, Công an huyện Nam Sách đã vận động người thân động viên Vương đến cơ quan công an đầu thú.

Tại Công an huyện Nam Sách, Nguyễn Khắc Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP