Thế giới

Chống cự kẻ hiếp dâm, người phụ nữ bị tẩm dầu thiêu sống

Tên sát nhân dùng dầu đổ lên người nạn nhân rồi châm lửa phóng hỏa sau khi cưỡng hiếp bất thành.

Nạn nhân được xác định là Reena Koli, 35 tuổi, ở Ấn Độ. Theo điều tra của cảnh sát, ngày 2/3, Koli bị gã “yêu râu xanh” Rambharan Yadav, 31 tuổi, ép đưa vào nhà nghỉ tại Kota, bang Rajasthan và định giở trò đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân ra sức chống đối.

Chân dung người phụ nữ xấu số phải chết trong đau đớn.

Tức giận vì bị cự tuyệt, gã Yadav liền dùng dầu hỏa đổ lên khắp người cô Koli, châm lửa phóng hỏa rồi nhanh chóng tìm cách bỏ trốn.

Khi phát hiện sự việc, mọi người lập tức đưa nạn nhân tới bệnh viện điều trị, nhưng vết thương quá nặng khiến Koli qua đời vào ngày 4/3. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát tóm gọn tên sát nhân khi hắn lẩn trốn tại một ga tàu.

Ga tàu, nơi phát hiện ra kẻ giết người tàn độc.

Yadav hiện đối mặt với tội danh cưỡng hiếp và giết người. Còn thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, người dân Ấn Độ phẫn nộ trước sự việc nam thanh niên tẩm xăng thiêu sống cô gái chỉ vì bị từ chối hẹn hò. Không chỉ sát hại cô gái mình từng theo đuổi, tên này còn khiến mẹ và em gái nạn nhân rơi vào cơn nguy kịch.

Tác giả: BiBi

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP