Trong tỉnh

Chọn giờ vận chuyển 2,5 kg ma túy đá vẫn bị sa lưới

Chọn giờ hoàng đạo, dùng xe máy đích thân vận chuyển 2,5kg ma túy đá đi tiêu thụ nhưng Quảng vẫn không thoát tội.

Ngày 22/3, Thượng tá Phan Trung Tuyến - Phó Trưởng công an Thị xã Thái Hòa, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Qua quá trình theo dõi, công an thị xã Thái Hòa phát hiện một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy trên địa bàn. Chuyên án 318M đã được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quảng cùng tang vật. Ảnh: Hồ Hồng Tuyến

Ngày 21/3, nhận được thông tin sẽ có đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đi qua thị xã Thái Hòa. Lập tức ban chuyên án do Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa trực tiếp chỉ huy triển khai, mật phục.

Đến 19h cùng ngày, tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Quảng (SN 1976 ) trú tại xóm 4, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu đang trên đường vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ gồm 2,5 kg ma túy đá, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Quảng khai nhận số ma túy trên mua từ Lào về nhà cất giữ, chờ thời cơ để đưa đi tiêu thụ. "Quảng nghĩ 7h tối (tức 19h) là thời gian thích hợp nhất, lúc đó công an đã nghỉ ngơi, ăn uống, vậy mà thật không ngờ vẫn bị bắt".

Tác giả: Hồ Hồng Tuyến

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP