Thể thao

Chờ SLNA thắng trận thứ 8 liên tiếp

SHB.ĐN đang là đội chơi kém nhất trên sân khách khi mới chỉ bỏ túi 2 trận hòa kể từ đầu mùa.

Với con số thống kê đáng thất vọng ấy thì xem ra, không mấy ai tin thầy trò ông Nguyễn Minh Phương sẽ có điểm trước B.BD khi đội chủ nhà đang có dấu hiệu lấy lại phong độ. Sức mạnh của SHB Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng đáng kể khi thủ môn Văn Hưng và trung vệ Anh Quang bị treo giò ở trận này.

Tại Vinh, cuộc đối đầu giữa SLNA và HAGL rất đáng được chú ý bởi là cuộc chiến của sức trẻ. Ở thời điểm này, SLNA thể hiện hình ảnh “bách chiến bách thắng” với 7 trận thắng liên tiếp.

Bên kia chiến tuyến, HAGL không cho thấy được sự ổn định, phong độ khá phập phù. Nếu SLNA tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa cũng không phải quá bất ngờ. Niềm tin càng lớn hơn cho đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng khi trong lịch sử đối đầu, lứa Công Phượng toàn thua tại Vinh, thậm chí không ghi nổi 1 bàn.

Nam Định chơi rất tốt trên sân nhà. Điểm tựa của đoàn quân ông Nguyễn Văn Sỹ là khán giả nhà. Vì thế việc Nam Định phải chơi dưới sân không có khán giả ở trận gặp Quảng Nam FC do án kỷ luật sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần, sức mạnh của đội chủ sân Thiên Trường. Khi áp lực từ khán đài không có, nhà ĐKVĐ Quảng Nam FC đủ tự tin để kiếm ít nhất 1 điểm.

DỰ ĐOÁN

B.BD - SHB.ĐN:2-1

SLNA - HAGL: 2-0

Nam Định - Quảng Nam FC: 1-1

Tác giả: DT

Nguồn tin: Báo Bóng đá

  Từ khóa: SHB.ĐN ,HAGL ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP