Thể thao

Chi tiết 14 cầu thủ SLNA hết hợp đồng khi V.League 2019 khép lại

Một bài toán khó sẽ đặt ra với Sông Lam Nghệ An khi mùa giải kết thúc khi có đến 14 cầu thủ, trong đó đa phần là những trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Theo đó, tổng số tiền để giữ chân được những gương mặt này không phải là ít.

Thủ môn Nguyên Mạnh chắc chắn sẽ mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Nghệ. Đội trưởng của SLNA là chốt chặn quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự SLNA. Đồ họa: TK

Nếu cuối năm nay, Đình Hoàng ra đi sẽ là một tổn thất lớn với hàng phòng ngự của SLNA. Năm 2017, Đình Hoàng từng được SLNA gia hạn hợp đồng 2 năm với phí lót tay vào khoảng gần 2 tỷ đồng/ năm. Đồ họa: TK

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc là linh hồn nơi tuyến giữa SLNA. Hiện tại, một số đội bóng đã liên hệ với anh nhưng cầu thủ sinh năm 1992 vẫn ưu tiên ở lại đội bóng quê nhà. Đồ họa: Trung Kiên

Cùng với Khắc Ngọc, tiền vệ đánh chặn Võ Ngọc Toàn cũng là cầu thủ không thể thiếu của SLNA trong những năm gần đây. Đồ họa: TK

Tại V.League 2019, hậu vệ Võ Ngọc Đức gặp chấn thương dài hạn và cũng chưa xác định được tương lai của mình. Đồ họa: TK

Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh nhiều khả năng cũng sẽ ở lại SLNA. Đồ họa: TK

Cuối năm 2015, tiền vệ Lê Thế Cường từ Cần Thơ trở về SLNA với số tiền lót tay 1 tỷ đồng/ năm. Đồ họa: TK

Hậu vệ Trần Đình Đồng từng chia tay SLNA gia nhập Thanh Hóa với giá chuyển nhượng 1,6 tỷ đồng/năm. Đầu mùa V.League 2019, anh trở về SLNA theo dạng chuyển nhượng tự do. Đồ họa: TK

Tưng tự là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Quang Tình. Dù đã ở tuổi 31 nhưng Quang Tình vẫn có nhiều đóng góp cho SLNA tại V.League 2019. Đồ họa: TK

Tiền vệ Hoàng Văn Bình không thi đấu nhiều tại V.League 2019 nhưng kinh nghiệm của cầu thủ này đã giúp SLNA vượt khó trong hai mùa giải qua. Đồ họa: TK

Thủ môn Trần Văn Tiến là thủ môn số 2 của SLNA lúc này khi Lê Văn Hùng gặp chấn thương dài hạn. Đồ họa: TK

Tiền đạo Joel Vinicius gia nhập SLNA từ CLB TP HCM theo bản hợp đồng cho mượn nửa mùa giải. Đồ họa: TK

Tiền đạo Olaha là trụ cột trên hàng tấn công của SLNA những năm gần đây. Sau 3 mùa thi đấu cho SLNA, Olaha vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ dù anh đã tìm được một bến đỗ mới. Đồ họa: TK

Trung vệ Memovic là gương mặt thay thế sự ra đi của Quế Ngọc Hải, một trong những công thần giúp cho hàng thủ SLNA trở nên chắc chắn nhất tại V.League 2019. Đồ họa: TK

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP