Trong nước

"Chí phèo" giật thẻ ngành, dọa đốt xe uy hiếp CSGT

Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, Dũng không chấp hành còn giật thẻ tuần tra và đập điện thoại của chiến sĩ CSGT. Sau đó đối tượng còn bật nắp bình xăng dọa đốt để uy hiếp.


Đối tượng Dũng cùng chiếc xe đã bị mở nắp bình xăng để đe dọa tổ công tác. Ảnh: DH.

Khoảng 13h40 tổ tuần tra Đội CSGT số 4, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 29M8 - 4500 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này nam thanh niên trên đã có biểu hiện chống đối khi tự xưng lái xe cho Văn phòng quốc hội và không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát.

Thậm chí khi Trung uý Phùng Tuấn Anh thuộc tổ công tác dùng điện thoại cá nhân quay lại hình ảnh chống đối, đối tượng đã hung hãn lao vào giật điện thoại và thẻ tuần tra.

Hậu quả điện thoại của đồng chí Tuấn Anh rơi xuống đất vỡ tan và thẻ tuần tra kiểm soát cũng bị văng ra đường.

Chưa dừng lại, sau đó đối tượng hung hãn này còn mở cốp xe bật nắp xăng định châm lửa đốt nhằm uy hiếp tổ công tác.

Tổ công tác đã buộc phải gọi 113 khống chế đối tượng và bàn giao cho Đội điều tra Công an quận Hai Bà Trưng.

Bước đầu xác minh nam thanh niên trên tên là Vũ Anh Dũng (SN 1982 ở 15 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm). Sau đó Dũng cũng không xuất trình đựoc đăng ký và giấy phép lái xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Lê Phi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP