Pháp luật

Chị dâu bại liệt tử vong, em rể biến mất bất thường

Người phụ nữ bị bại liệt quê Đắk Lắk được người thân phát hiện tử vong trong phòng trọ ở Đồng Nai, trên thi thể có nhiều vết thương.

Sáng nay, Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng khiến chị Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tử vong trong phòng trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo công an, lúc 20h40 hôm qua, chị Trần Thị Kim C. (32 tuổi) đi làm về thì phát hiện chị gái tử vong bên vũng máu ở trong phòng trọ, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Khu vực phòng trọ nơi thi thể chị T. được phát hiện. Ảnh: N.Đ.N

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra sự việc. Qua công tác khám nghiệm thi thể, công an nhận định đây là vụ án mạng.

Các vết thương trên thi thể nạn nhân nghi là từ cây phơi đồ trong phòng trọ gây ra.

Cùng thời điểm chị T. tử vong, người em rể tên Hồ Lê Ph. (34 tuổi) mất tích bất thường. Công an nghi ngờ người này đã gây ra cái chết cho chị dâu rồi bỏ trốn.

Nguồn tin từ cán bộ điều tra cho biết, nạn nhân là bị bại liệt, mới được đưa từ Đắk Lắk xuống ở cùng vợ chồng em gái tại phòng trọ trọ ấp 3, xã Hiệp Phước.

Do không thể đi lại nên chị T. nhiều lần tiểu tiện giữa nhà. Chị T. cũng thường xuyên bị người em rể đánh đập.

Hiện công an đang truy tìm tung tích người em rể Hồ Lê Ph. để làm rõ vụ án mạng.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP