Xã hội

Chết người do dùng kích điện bắt cá

Sử dụng pha lửa của điện lưới sinh hoạt ròng ra suối để bắt cá, bị dây điện cuốn vào chân, nạn nhân bị điện giật chết

Khoảng 14h20 chiều 28/2, tại thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ chết người do kích cá bằng điện lưới.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân là Trần Văn H. (SN 1977, thường trú tại thôn Cầu Thia, xã Phù Nham huyện Văn Chấn).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân đã sử dụng pha lửa của điện lưới sinh hoạt của gia đình ròng ra suối để bắt cá. Do dây điện lằng ngoằng cuốn vào chân, nên nạn nhân bị điện giật chết trong quá trình kích cá dưới suối. Được biết, nạn nhân H. bị nhiễm HIV, có tiền án, tiền sự và nghiện ma tuý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Chấn và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc./.

Tác giả: Tuấn Xuân

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP