Pháp luật

Chém vỡ xương sọ "đối thủ", vừa ra tù lại đi tìm để đánh gãy tay

Vừa ra tù, Đường Thái Hoàng ở Hà Tĩnh đã đi tìm đánh gãy xương tay người trước đây mà nghi phạm này đã chém vỡ xương hộp sọ và phải đi tù 5 năm về tội "Cố ý gây thương tích".

Chiều ngày 19-11, ông Phan Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc một người đàn ông bị một thanh niên vừa ra tù đánh gục xuống đường, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Trần X.L đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo đó, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 17-11, ông Trần X.L (trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc) đang điều khiển xe máy đi trên đường thì phát hiện Đường Thái Hoàng (SN 1987, ngụ cùng xã) dùng xe máy đuổi theo. Khi đi tới ngã tư cạnh Trạm Y tế xã Thường Nga, Hoàng vượt lên chặn xe lại rồi dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người ông L., khiến nạn nhân gục xuống đường.

Sau khi gây án, Hoàng rời khỏi hiện trường, ông L. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả thăm khám của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tay phải của bệnh nhân L. bị rách, phải khâu nhiều mũi, tay trái bị gãy thành 2 khúc, toàn thân đau nhức.

Anh Trần Đ.L (con trai ông L.) cho biết: "Trước đây giữa cha tôi và Hoàng có xảy ra mâu thuẫn, nên Hoàng đã cùng đồng bọn dùng dao chém cha tôi gây vết thương vỡ xương hộp sọ bên trán phải và chém vào vùng thắt lưng phải dài 20 cm. Kết quả giám định tổn hại sức khỏe là 64,9%. Hoàng sau đó đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích. Có lẽ, do vẫn còn hận thù với cha tôi, nên khi vừa mới được ra tù Hoàng lại đi tìm cha tôi để đánh".

Tuy nhiên, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Ông Hiếu cho biết hiện vụ việc đã được chính quyền địa phương báo cáo lên Công an huyện Can Lộc để tiến hành xác minh điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP