Pháp luật

Chém đứt lìa bàn tay vì nợ tiền hát karaoke

Chỉ vì mâu thuẫn nợ tiền hát, nam thanh niên đã bị nhân viên chém đứt bàn tay và phải cấp cứu...

Chiều 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) đã bắt tạm giữ Trần Khoa Đoàn (27 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Khoảng 21h ngày 27-6, anh L. cùng một số bạn bè đến quán karaoke thuộc thôn Tân Phước, xã Bù Nho (Phú Riềng) để hát.

Sau khi hát xong, anh L. tính tiền với nhân viên của quán là Trần Khoa Đoàn và đề nghị cho nợ nhưng Đoàn không đồng ý. Lúc này, cả hai lời qua tiếng lại và dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, anh L. bị Đoàn dùng dao rựa chém đứt lìa bàn tay trái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Tác giả bài viết: T.Thành-Đ.Tiến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP