Thế giới

Cháy nhà trẻ lúc nửa đêm, 5 em nhỏ thiệt mạng thương tâm

Ít nhất 5 trẻ em từ 8 tháng tuổi đến 7 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cháy thiêu rụi mặt trước một tòa nhà được sử dụng làm nơi trông trẻ ở Erie, Pennsylvania (Mỹ).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP

Theo RT, vụ cháy bùng phát lúc 1h12’ sáng 11/8, tại nhà trẻ Gia đình Harris. Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi nhận được tin báo, nhưng tòa nhà đã nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm.

Ít nhất 5 trẻ em từ 8 tháng tuổi đến 7 tuổi đã thiệt mạng. Bốn em trong số đó là anh chị em, Valeria Lockett-Slupski – bà của các nạn nhân đau đớn nói, trong đó có 2 bé trai và 2 bé gái độ tuổi từ 10 tháng đến 7 tuổi.

Valeria cho biết các cháu của bà buộc phải ở nhà trẻ Gia đình Harris (hoạt động 24/7) vì bố mẹ bé bận làm ca đêm.

Vụ cháy cũng khiến 1 phụ nữ phải nhập viện, và 1 người hàng xóm bị thương.

Hai thiếu niên 12 và 17 tuổi đã thoát khỏi đám cháy bằng cách trèo lên mái nhà rồi nhảy xuống.

Người dân địa phương đặt bóng bay và gấu bông tưởng niệm các em nhỏ thiệt mạng. Ảnh: AP

Danika Scott, người sống cạnh nhà trẻ, cho biết cô đã báo tin về vụ cháy sau khi nhìn ra cửa sổ và thấy lửa cháy phừng phừng. Hàng xóm sống quanh nhà trẻ cũng vội vàng chạy đến giúp các em nhỏ thoát thân.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.

Tác giả: MINH HẠNH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP