Thế giới

Cháy nhà máy hóa chất ở Ấn Độ, 18 người chết

Ít nhất 18 người đã chết trong trận hỏa hoạn xảy ra ngày 7/6 tại một nhà máy hóa chất tại vùng ven thành phố Pune, thuộc miền Tây Ấn Độ.

Khoảng 37 công nhân mắc kẹt bên trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng lên vào khoảng 15h45 ngày 7/6 (giờ địa phương), BBC đưa tin ngày 8/6.

Xe cứu hỏa lập tức đến hiện trường chữa cháy, trong lúc khói bốc lên từ nhà máy. Lính cứu hỏa phải phá tường từ mọi phía để cứu người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định, giới chức trả lời BBC.

Nhà máy bị cháy thuộc sở hữu của SV Aqua Technologies, công ty sản xuất sản phẩm chlorine dioxide chuyên dùng để xử lý nước.

Vị trí vụ hỏa hoạn nằm trong khu công nghiệp Pirangut, nơi cũng đặt nhiều nhà máy và công xưởng khác, cách thành phố Pune, bang Maharashtra khoảng 16 km. Hầu hết công nhân sống gần khu công nghiệp.

Hiện trường vụ cháy tại nhà máy hóa chất. Ảnh: BBC.

Trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của các công nhân và thông báo gia đình nạn nhân sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 200.000 rupee (2.800 USD). Ông Modi cũng hứa sẽ trao 690 USD cho người bị thương.

Chính quyền bang Maharashtra cũng thông báo số tiền hỗ trợ 6.800 USD cho gia đình các nạn nhân.

Tác giả: Quốc Đạt

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP