Xã hội

Cháy nhà lúc nửa đêm, mẹ chết, cha và con 4 tuổi bị thương

Đám cháy bùng lên tại căn nhà một trệt, một gác lửng vào rạng sáng 2/6, khiến chị T. tử vong; chồng và con trai chị bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/6, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 0h cùng ngày, căn nhà trong hẻm 102 Bình Long (phường Phú Thạnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú đã tới hiện trường cứu chữa.

Lính cứu hỏa đục tường để tiếp cận dập lửa, cứu người.

Lúc này, toàn bộ căn nhà bị khói, lửa bao trùm. Ba người mắc kẹt bên trong gồm vợ chồng anh H.V.M. (28 tuổi), chị N.T.T. (23 tuổi) và con H.H.A.D. (4 tuổi)

Song song với việc dập lửa, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, thời điểm lính cứu hỏa tiếp cận, chị T. đã tử vong.

Anh M. hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 115, cháu D. được chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 xe máy cùng nhiều tài sản bên trong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP