Xã hội

Cháy nhà lúc nửa đêm, cha ôm 2 con lao ra ngoài thoát thân

Đang ngủ thì nửa đêm căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội, người cha cùng 2 con nhỏ ôm nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân. Tuy nhiên ngôi nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi hoàn toàn...

Chiều 12/6, ông Phan Hồng Phát, Chủ tịch UBND xã Tiên An (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 căn nhà bị thiêu rụi. Căn nhà bị cháy là của ông Phạm Đình Sơn (thôn 1, xã Tiên An, huyện Tiên Phước).

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: S.T

Theo ông Sơn, rạng sáng ngày 12/6, lửa bắt đầu cháy từ chái bếp phía sau nhà. Lúc này, ông Sơn cùng 2 con nhỏ đang ngủ trong nhà nhưng không hề hay biết. Đến khi ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, ông Sơn mới giật mình tỉnh giấc và bế 2 con chạy thoát thân.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà cùng tài sản đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hoài Sơn - Tâm An

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: cháy nhà ,thoát nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP