Xã hội

Cháy lớn tại xưởng nhựa ở TP.HCM, nhiều công nhân lao ra hô hoán, kêu cứu

Một xưởng sản xuất nhựa tại huyện Hóc Môn bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngày 4/3, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên vụ cháy xưởng nhựa trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ một xưởng nhựa nằm trên đường Nguyễn Công Bỉnh (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).

Cùng lúc đó, rất nhiều công nhân đang làm việc bên trong xưởng chạy ra ngoài hô hoán, kêu cứu.

Lập tức, nhiều người xung quanh đã huy động bình chữa cháy chạy tới dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói bay nghi ngút. Ngọn lửa ngày một bùng lên dữ dội, nhiều công ty xung quanh buộc phải tạm dừng hoạt động và sơ tán công nhân ra khu vực an toàn.

Hiện trường vụ việc.

Cạnh đó, các phương tiện qua lại nơi xảy ra đám cháy cũng bị ảnh hưởng nên tắc nghẽn. Người dân lập tức gọi báo cơ quan chức năng đến dập lửa.

Ngay sau đó, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an huyện Hóc Môn phối hợp PC07 Công an TP.HCM huy động nhiều xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Đến gần 15h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến dập lửa tàn bên trong khu xưởng nhựa.

Tại hiện trường, vụ cháy làm khiến gần như toàn bộ xưởng nhựa đổ sập, tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP