Xã hội

Cháy kinh hoàng tại nhà máy giấy thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Ngày 26/8, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy tại nhà máy sản xuất giấy trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, bảo vệ của công ty TNHH Tấn Dũng chuyên sản xuất giấy, bao bì, bìa carton… (trên tỉnh lộ 864 thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ nhà kho chứa hàng (rộng khoảng 3.000m2) của công ty nên trình báo cơ quan Công an.

Lực lượng chức năng đang tích cực dập tàn lửa

Sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, những người có mặt tại nhà máy dùng bình chữa cháy mini cùng các phương tiện, vận dụng tại chỗ để khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành đã khẩn trương huy động 5 xe chữa cháy, 1 cano cùng với hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà máy dự trữ hàng trăm tấn giấy vụn, bao bì thành phẩm rất dễ cháy nên ngọn lửa lây lan nhanh và khó dập tắt.

Đến 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên do ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong những cuộn giấy và bìa carton nên lực lượng chữa cháy phải điều 2 máy xúc đến để cào lên chữa cháy và dập tàn.

Đến hơn 9h công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng chữa cháy tích cực triển khai. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản trong nhà máy đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP